Kiên Giang: Phát động thi đua công tác cụm

Diệu Hòa 05/03/2021 08:00

Vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang tổ chức phát động thi đua công tác Mặt trận và ký kết giao ước thi đua cụm Mặt trận các huyện, thành phố của tỉnh năm 2021.

Tại đây, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang đã thông qua Kế hoạch chia cụm; phát động thi đua công tác Mặt trận và ký kết giao ước thi đua cụm Mặt trận các huyện, thành phố năm 2021.

Theo đó, các cụm thi đua được yêu cầu thực hiện những công tác trọng tâm như tập hợp, động viên các tập thể, cá nhân trong hệ thống Mặt trận và các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Mặt trận năm 2021, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”…

Đồng thời, động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ, có nhiều hoạt động hưởng ứng và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân tham gia bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 góp phần thành công Cuộc bầu cử và chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày Truyền thống của MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021).

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam của 3 cụm thi đua 15 huyện, thành phố đã thống nhất ký kết giao ước thi đua thực hiện công tác Mặt trận năm 2021 với các nội dung, chỉ tiêu đã đề ra. Năm 2021, các cụm thi đua sẽ tổ chức sơ kết 6 tháng tại huyện Kiên Hải và tổng kết công tác thi đua tại thành phố Hà Tiên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kiên Giang: Phát động thi đua công tác cụm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO