Kinh doanh vận tải xe buýt điện tại Sầm Sơn: Cần sự minh bạch

Anh Tuấn 04/08/2018 08:00

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo giải quyết dứt điểm kiến nghị của Cty Phương Hiền về việc thí điểm xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện trên địa bàn thành phố Sầm Sơn; đảm bảo công khai, minh bạch cũng như quyền đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Kinh doanh vận tải xe buýt điện tại Sầm Sơn: Cần sự minh bạch

Xe buýt điện của Cty Phương Hiền vẫn đang gặp khó.

Báo Đại Đoàn Kết số 93, ra ngày 3/4/2018 có bài “Xe buýt điện gặp khó”, phản ánh việc Cty TNHH Phương Hiền (Cty Phương Hiền) có trụ sở đóng tại TP Sầm Sơn (Thanh Hoá) sau khi nhận được sự đồng ý của các ngành chức năng tỉnh Thanh Hoá về việc thí điểm mở hai tuyến xe buýt điện trên địa bàn TP Sầm Sơn, đã đầu tư hơn 12 tỷ đồng mua 40 chiếc xe điện do Mỹ sản xuất để phục vụ khách du lịch. Vậy nhưng đến nay mọi việc vẫn đang “giậm chân tại chỗ”...

Sau khi báo Đại Đoàn Kết phản ánh, Cty Phương Hiền tiếp tục có đơn gửi đến ông Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá. Theo đó, Văn phòng Tỉnh uỷ có Công văn 3112/CV/VPTU ngày 25/5/2018 thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá, giao cho UBND tỉnh Thanh Hoá xem xét kiến nghị của Cty Phương Hiền.

Đến ngày 6/6/2018, ông Lê Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá ký văn bản số 6367/UBND/CN báo cáo Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Văn Chiến về việc đưa 2 tuyến xe buýt sử dụng xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện trên địa bàn TP Sầm Sơn. Tại văn bản này, UBND tỉnh Thanh Hoá khẳng định năm 2018, cho phép TP Sầm Sơn được bổ sung thêm 43 xe điện 4 bánh vận chuyển khách. Tuy nhiên 43 xe điện này lại được phân bổ cho các đơn vị đang hoạt động vận tải bằng xe buýt điện hoạt động trên địa bàn trong suốt nhiều năm qua và từng có nhiều năm không đăng ký, đăng kiểm!

UBND tỉnh Thanh Hoá viện dẫn báo cáo của UBND TP Sầm Sơn cho rằng: Chất lượng đề án của Cty Phương Hiền còn sơ sài, chưa làm rõ các nội dung cần thiết như, tính cấp bách vận tải hành khách tuyến du lịch, chưa có số liệu khảo sát đánh giá về hạ tầng giao thông, chưa kết nối được giao thông với các loại hình vận tải hành khách khác trên địa bàn. Đặc biệt, việc vận hành xe buýt điện nói chung hiện nay trên địa bàn TP Sầm Sơn đang còn phức tạp, tranh chấp lấn chiếm lòng lề đường...

Căn cứ những lý do của TP Sầm Sơn nêu ra ở trên, UBND tỉnh Thanh Hoá kết luận, thống nhất trong năm 2018 chưa xem xét đưa vào hoạt động thí điểm hai tuyến xe buýt điện trên địa bàn TP Sầm Sơn. Yêu cầu các ngành liên quan và Cty Phương Hiền thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hoá. Việc này chẳng khác nào đẩy doanh nghiệp rơi vào nguy cơ phá sản.

Không chấp nhận trước những lý do của TP Sầm Sơn đưa ra và cho rằng có dấu hiệu “lợi ích nhóm” trong việc vận chuyển hành khách bằng xe điện, Cty Phương Hiền cùng tập thể người lao động tiếp tục gửi đơn thư tới khắp nơi ngõ hầu được tháo gỡ khó khăn.

Trước sự việc trên, mới đây nhất, ngày 11/7/2018, ông Lê Đình Thọ - Thứ trưởng Bộ GTVT tiếp tục ký văn bản số 7568/BGTVT/VT gửi UBND tỉnh Thanh Hoá. Tại văn bản này, Bộ GTVT cho biết, Cty Phương Hiền đã có ý kiến phản hồi văn bản của UBND tỉnh Thanh Hoá liên quan đến kiến nghị giải quyết dứt điểm việc đưa vào sử dụng hai tuyến xe buýt 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện để chở khách trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Bộ GTVT cho hay, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 840/TTg/CN ngày 29/6/2018 trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, trong đó khẳng định: “Căn cứ vào điều kiện hạ tầng giao thông, nhu cầu thực tế của địa phương, UBND tỉnh Thanh Hoá sẽ xem xét, quyết định số lượng phương tiện được phép thí điểm cũng như phạm vi tuyến đường hoạt động trên địa bàn TP Sầm Sơn nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đối với xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện”. Do vậy, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Thanh Hoá xem xét, giải quyết kiến nghị của Cty Phương Hiền và chỉ đạo thực hiện theo quy định.

Tuy nhiên, đến nay theo phản ánh của Cty Phương Hiền thì UBND tỉnh Thanh Hoá vẫn chưa có động thái gì tích cực hơn. Vấn đề này, mới đây, Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo giải quyết dứt điểm kiến nghị của Cty Phương Hiền về việc thí điểm xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện trên địa bàn thành phố Sầm Sơn; đảm bảo công khai, minh bạch cũng như quyền đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kinh doanh vận tải xe buýt điện tại Sầm Sơn: Cần sự minh bạch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO