Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng trích tiền thưởng SEA Games 30 giúp đỡ trẻ khuyết tật ở quê nhà

Xuân Thi 22/12/2019 17:58

Vận động viên (VĐV) bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã trích một phần tiền thưởng ở SEA Games 30 dành tặng các em kém may mắn đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Dòng mến thánh giá Hướng Phương (Quảng Bình) có thêm điều kiện để đảm bảo cuộc sống.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng trích tiền thưởng SEA Games 30 giúp đỡ trẻ khuyết tật ở quê nhà

VĐV Nguyễn Huy Hoàng trao tặng số tiền hỗ trợ Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Hướng Phương.

Ngày 22/12, ông Nguyễn Văn Vinh (bố của VĐV bơi lội Nguyễn Huy Hoàng) cho biết, nhân dịp về tham gia buổi gặp mặt tuyên dương, khen thưởng các vận động viên thể thao đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 năm 2019 (SEA Games 30) do UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức, Nguyễn Huy Hoàng đã đến trao tặng Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Dòng mến thánh giá Hướng Phương (xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch) số tiền hơn 63 triệu đồng và 100 USD để giúp đỡ các em không may gặp khuyết tật.

Đây là số tiền VĐV Nguyễn Huy Hoàng trích từ phần thưởng của mình tại SEA Games 30 và nguồn quỹ từ thiện do anh kêu gọi các nhà hảo tâm để dành tặng các em kém may mắn đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm có thêm điều kiện để đảm bảo cuộc sống.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng trích tiền thưởng SEA Games 30 giúp đỡ trẻ khuyết tật ở quê nhà - 1

VĐV Nguyễn Huy Hoàng thăm các em khuyết tật tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Hướng Phương.

Ông Vinh cho biết thêm, dự kiến vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Nguyễn Huy Hoàng và những người bạn của mình sẽ đến thăm, tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực bắc Quảng Bình.

Tham gia thi đấu tại SEA Games 30, VĐV bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng (nội dung 400 m, 1500 m tự do), 2 Huy chương Bạc (bơi biển 10 km; bơi tiếp sức 4 x 200 m); phá 2 kỷ lục SEA Games (cự ly 400 m với thành tích 3’49’’08; và ở cự ly 1500 m với thành tích 14’58’’14).

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng trích tiền thưởng SEA Games 30 giúp đỡ trẻ khuyết tật ở quê nhà - 2

VĐV Nguyễn Huy Hoàng và bố mẹ tại buổi lễ tuyên dương, khen thưởng do UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức.

Không chỉ là VĐV bơi lội Quảng Bình đầu tiên bước lên bục cao nhất tại đấu trường SEA Games, tháng 8/2018, Nguyễn Huy Hoàng còn là VĐV nam đầu tiên của bơi lội Việt Nam giành tấm Huy chương Bạc lịch sử tại đấu trường ASIAD (Đại hội Thể thao châu Á năm 2018) ở nội dung bơi 1.500 m tự do nam. Tiếp đó, vào tháng 7/2019, kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng đã giành suất đầu tiên của thể thao Việt Nam đến Tokyo (Nhật Bản) tham dự Olympic khi đạt chuẩn A ở nội dung 800 m tự do giải bơi lội vô địch thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng trích tiền thưởng SEA Games 30 giúp đỡ trẻ khuyết tật ở quê nhà

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO