Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Ưu tiên sử dụng lao động tại địa phương

S.Tuyên 25/03/2019 23:54

Chiều 25/3, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cùng Đoàn công tác của Bộ GTVT đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về một số công trình giao thông trên địa bàn và dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo ông Đỗ Tất Bình- Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (ACV), giai đoạn 1 của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành khi đưa vào sử dụng sẽ cần khoảng 10.000 lao động. Trước mắt, ACV cần khoảng 2.500 - 3.000 lao động, trong đó 50% lao động phổ thông và 50% lao động qua đào tạo.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu ACV phối hợp cùng UBND tỉnh Đồng Nai khảo sát nhu cầu lao động để có kế hoạch sử dụng nguồn lao động hợp lý, cần tạo điều kiện và ưu tiên giải quyết việc làm cho người dân và con em những hộ có đất bị thu hồi để phục vụ Dự án. Bộ trưởng cũng cho biết, trong tháng 4 Bộ GTVT sẽ hoàn tất báo cáo cuối kỳ để đến tháng 6 trình Chính phủ phê duyệt và tháng 10/2019 Quốc hội sẽ quyết phương án đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Ưu tiên sử dụng lao động tại địa phương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO