Hoa Kỳ thay đổi cách tính thuế đối với tôm nhập khẩu từ Việt Nam

M.Hương 06/08/2017 06:45

Theo Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương), Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa thay đổi cách tính thuế, mức thuế với tôm nhập khẩu từ Việt Nam.

Cụ thể, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã chọn cách đánh giá tôm của Việt Nam dựa trên số liệu lương từ Ấn Độ và lưu ý rằng nước đông dân thứ hai trên thế giới này không bị ghi nhận về tình trạng lạm dụng lao động trong ngành tôm.

Theo báo cáo của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), doanh thu từ xuất khẩu tôm của Việt Nam là 1,56 tỷ USD trong nửa đầu năm 2017, tăng gần 16% so với năm ngoái.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hoa Kỳ thay đổi cách tính thuế đối với tôm nhập khẩu từ Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO