Kiên Giang: Ngư dân khai thác thuỷ sản trái phép vẫn gia tăng

Quốc Trung 10/07/2019 16:33

Ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị 2 ngành, Biên phòng và Sở nông nghiệp tỉnh ngồi lại kiểm điểm toàn bộ việc lý do vì sao tới giờ này tàu đánh cá bị bắt ở nước ngoài vẫn không giảm, phòng ban nào, cơ quan nào trực thuộc tỉnh quản lý phải chịu trách nhiệm.

Kiên Giang: Ngư dân khai thác thuỷ sản trái phép vẫn gia tăng

Ảnh minh hoạ.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Kiên Giang, trong 6 tháng đầu năm 2019, tình trạng tàu cá của tỉnh vẫn còn vi phạm ở vùng biển nước ngoài khiến cho tỉnh gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý.

Theo thống kê, tổng số tàu cá của ngư dân Kiên Giang khai thác thuỷ hải sản ở nước ngoài trái phép và bị bắt giữ là 38 tàu với 397 ngư dân, tăng 7 tàu và 105 người so với cùng kỳ năm ngoái. UBND tỉnh Kiên Giang cho rằng tinh thần trách nhiệm của một số ngư dân trong khai thác hải sản chưa cao, nhiều ngư dân vẫn không hợp tác trong vấn đề ghi chép và cung cấp nhật ký khai thác…

Các lực lượng chức năng của tỉnh và các địa phương chưa thực hiện hết trách nhiệm trong việc quản lý, kiểm tra các tàu cá, vẫn còn tình trạng nhiều tàu cá chưa đủ điều kiện vẫn ra khơi đánh bắt.

Trước tình trạng này, ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo, phải kiểm điểm trách nhiệm, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm các cơ quan chức năng như Sở NN&PTNT và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vì đã để xảy ra tình trạng này.

Sau khi có Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Uỷ ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, các lực lượng chức năng đã tổ chức các đợt cao điểm thanh tra, kiểm tra các tàu cá nhưng tình trạng các ngư dân vì lợi ích mà bất chấp khai thác khiến tình trạng vi phạm ngày một gia tăng…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kiên Giang: Ngư dân khai thác thuỷ sản trái phép vẫn gia tăng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO