Ngày 17/9, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP quốc tế Minh Viễn (số 476 Lạc Long Quân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) do vi phạm về việc kê khai khống vốn điều lệ…
Dự án Khu du lịch tại Lăng Cô do Công ty CP Quốc tế Minh Viễn làm chủ đầu tư. Ảnh I.T.
Theo Thanh tra Sở KH-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế, vi phạm của công ty Minh Viễn thuộc Khoản 5, điều 17 Luật Doanh nghiệp 2014 về “Kê khai khống vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị”.
Cụ thể, căn cứ vào hồ sơ được ghi nhận tại hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia, Công ty CP quốc tế Minh Viễn đăng ký vốn điều lệ là 1.890 tỷ đồng. Thế nhưng, theo báo cáo tài chính năm 2018 được doanh nghiệp này nộp tại cơ quan thuế, vốn góp chủ sở hữu của doanh nghiệp này chỉ gần 225,4 tỷ đồng. Hành vi này thuộc khoản 3 điều 28 Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 1/6/2016 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư.
Do đó, Thanh tra Sở KH-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định xử phạt công ty này số tiền 20 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp này thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ đúng với số vốn thực góp của doanh nghiệp; thực hiện đăng ký thay đổi thông tin loại tài sản góp vốn từ tiền mặt sang tài sản khác.
Được biết, Công ty CP Quốc tế Minh Viễn hiện đang đầu tư dự án khu du lịch quốc tế Minh Viễn - Lăng Cô tại thị trấn Lăng Cô với tổng kinh phí 368 triệu USD. Dự án có quy mô lên đến 102 ha, bao gồm hệ thống khách sạn, khu resort, trung tâm hội nghị và các dịch vụ bổ trợ đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao…
Nguyễn Quốc
Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 2.000 xe buýt, đa phần là xe cỡ lớn 16 tới 29 chỗ ngồi nhưng hiện nay, các bến bãi dành cho phương tiện này dừng đậu lại không tương xứng.
Người Chăm sống ở các tỉnh Nam Trung Bộ có nhiều món ăn ngon, lạ như: Tung lò mò (lạp xưởng bò), pài pa ghênh (canh thính) và nhiều loại bánh hấp dẫn: tapei anung (bánh tét), tapei bilik (bánh ít), tapei coh (bánh cuốn), sakaya, kadaor (giống bánh đúc)… Trong đó, ginraong laya (bánh gừng) được nhiều người nhắc tới bởi đây là bánh truyền thống, có mặt trong tất cả lễ hội quan trọng của đồng bào Chăm.
Ngày 9/12, bà Võ Thị Dung - Phó Bí thư Thành ủy TP HCM thay mặt lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã đến huyện Bến Lức, tỉnh Long An để thăm gia đình và tưởng niệm cố Linh mục Nguyễn Công Danh - nguyên Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, nguyên Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP HCM nhân dịp Lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch 2020.