TP Hồ Chí Minh: Tiến tới nền nông nghiệp năng suất cao

Thành Luân 28/11/2019 18:01

Để tiến tới một nền kinh tế đô thị có nông nghiệp năng suất cao, người đứng đầu Đảng bộ TP HCM lưu ý nỗ lực cải thiện con giống, hướng tới cây con đặc thù của nền nông nghiệp sản xuất lớn.

TP Hồ Chí Minh: Tiến tới nền nông nghiệp năng suất cao

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân trao danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới cho các đơn vị.

Ngày 28/11, Thành uỷ TP HCM tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025.

Báo cáo của Thành ủy TP HCM cho biết, thành phố đã chi 73.000 tỷ đồng (19% vốn thành phố, còn lại từ vốn xã hội) trong 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Người nông dân cũng đã đóng góp trực tiếp cho chương trình 4,6% vốn đầu tư thông qua việc hiến đất làm đường; tham gia vào các chương trình, phong trào, cuộc vận động về nông thôn mới…

Qua đó, đến nay trên toàn địa bàn TP HCM đã không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn cũ. Mức chuẩn hộ nghèo mới hàng năm lên mức dưới 21 triệu/năm, nhưng hộ nghèo chuẩn mới cũng chỉ còn chiếm 0,41%. Thu nhập từ nông nghiệp đem về mức thu nhập từ 29,4 triệu/năm (2008) đến nay đã đạt 90 triệu/năm. Cùng với đó, năng suất lao động nông nghiệp của thành phố tăng gấp 3 lần sau 10 năm.

Cho đến nay, TP HCM có 47/56 xã đạt đủ cả 19 các tiêu chí chuẩn nông thôn mới (84%) và 7 xã còn lại đạt từ 18 tiêu chí, riêng huyện Bình Chánh còn 2 xã mới đạt 15 tiêu chí về nông thôn mới.

TP Hồ Chí Minh: Tiến tới nền nông nghiệp năng suất cao - 1

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân với các đại biểu tham quan sản phẩm nông nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, các ngành các cấp, Sở ban ngành quận huyện của thành phố cần phấn đấu đạt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 sẽ hoàn thành 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Muốn vậy phải tăng được năng suất lao động của nông dân và làm sao người nông dân có thể làm giàu bằng chính nghề nông của mình.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân gợi ý giải pháp tăng năng suất lao động của ngành nông nghiệp thành phố cần phải gắn với ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chuỗi cung ứng các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao; phục vụ các mặt hàng xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp đặc thù.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, thành phố sẽ làm nông nghiệp năng suất cao, định hướng phát triển từ nông thôn sang đô thị văn minh. Để tiến tới một nền kinh tế đô thị có nông nghiệp năng suất cao, người đứng đầu Đảng bộ TP HCM lưu ý nỗ lực cải thiện con giống, hướng tới cây con đặc thù của nền nông nghiệp sản xuất lớn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh: Tiến tới nền nông nghiệp năng suất cao

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO