Vốn FDI vào Việt Nam tăng mạnh

H.Hương 07/09/2015 08:15

Các nhà đầu tư nước ngoài đột ngột rót vốn vào các dự án tỷ đô tại Việt Nam. Điều này làm tăng thêm độ nóng dòng vốn FDI (vốn đầu tư nước ngoài) trong quý 3, khác với cảnh èo uột đầu năm. Trong đó, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh... là những quốc gia đứng đầu trong việc đầu tư nhiều vào Việt Nam.

Hàn Quốc hiện là quốc gia có số lượng dự án đầu tư nhiều nhất tại Việt Nam, với tổng số hơn 4.459 dự án đầu tư và hơn 39,1 tỷ USD vốn đăng ký. Gần đây nhất, vào tháng 8, Bắc Ninh đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án Samsung Display, với tổng vốn đăng ký tăng thêm lên tới 3 tỷ USD.

Dự án lớn này đã khiến cho nguồn vốn FDI đầu tư vào Việt Nam đảo chiều từ cực âm sang cực dương. Nhờ vậy, Việt Nam vẫn khẳng định, là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư ngoại, các tập đoàn lớn.

Không những thế, vào quý 3-2016 một nhà máy chế biến thực phẩm, đồ uống do DN Hàn Quốc đầu tư sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động tại Khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh).

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cũng dẫn số liệu do Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc và Tổ chức Xúc tiến Thương mại - Đầu tư Hàn Quốc công bố ngày 30/8 cho biết Việt Nam đã vượt Nhật Bản trở thành thị trường nước ngoài lớn thứ tư đối với các mặt hàng xuất khẩu của Hàn Quốc. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam trong giai đoạn tháng 1-7/2015 đạt 16,35 tỷ USD.

Tại hội nghị “Xúc tiến đầu tư và thương mại Việt Nam - Nhật Bản 2015”vừa diễn ra, 60% DN Nhật Bản được khảo sát cho biết sẽ chuyển dòng vốn đầu tư từ các nước trong khu vực châu Á sang Việt Nam trong năm 2015 và những năm tiếp theo. Nhật Bản sẽ đặc biệt chú trọng đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến - chế tạo, dệt may, giao nhận - vận tải, xây dựng - môi trường - bất động sản, tài chính - ngân hàng - nhân sự - bảo hiểm, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại - bán lẻ…

Những nỗ lực trong cải cách và nâng cao môi trường đầu tư tại Việt Nam đã dần được ghi nhận, số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố, tính đến ngày 20/8/2015, cả nước có 1.219 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 7,87 tỷ USD, tăng hơn 8,7% so với cùng kỳ năm 2014.

Ngoài ra, còn có 389 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 5,46 tỷ USD, tăng 82,8% so với cùng kỳ năm 2014. Trong 8 tháng năm 2015, vốn FDI đổ vào Việt Nam bất ngờ tăng mạnh, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Gần đây, số lượng dự án đầu tư từ các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Hồng Kông cũng đổ vào Việt Nam và dự kiến “bùng nổ” trong vài năm tới.

Với tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, cùng với đó là nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư nước ngoài được nhìn nhận gia tăng do kinh tế thế giới tăng trưởng tốt hơn. Đồng thời, khả năng thu hút đầu tư cao hơn với triển vọng Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ được kí kết trong thời gian tới.

Nhưng gần đây có một mối lo đang trở lại. Đối thủ cạnh tranh chính của Việt Nam trong thu hút FDI là Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Malaysia cũng đã nổi lên trong cuộc cạnh tranh hút vốn ngoại cùng với Việt Nam.

Theo báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), mặc dù có 69% nhà đầu tư đã chọn Việt Nam thay vì chọn các quốc gia khác nhưng họ đã cân nhắc rất nhiều trước khi quyết định. Để tấm vé chính thức được trao cho Việt Nam, theo khẳng định của các chuyên gia : Việt Nam phải xóa bỏ gánh nặng thủ tục hành chính và các chi phí không chính thức. Đặc biệt chính sách thuế là yếu tố ảnh hưởng ít nhất đến quyết định lựa chọn tỉnh đầu tư của DN.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vốn FDI vào Việt Nam tăng mạnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO