Làn sóng người di cư đổ về biên giới Mỹ - Mexico

Bảo Thư 20/09/2021 05:45

Những ngày này, hàng ngàn người di cư tập trung dưới cầu nối thành phố Del Rio thuộc bang Texas (Mỹ) và thành phố Ciudad Acuna (Mexico).

Thị trưởng thành phố Del Rio Bruno Lozano cho biết, hàng chục ngàn người dồn đến, chen chúc nhau trong cái nóng 37 độ C. Đoàn người di cư lội qua sông Rio Grande và trở lại Mexico để tích trữ những đồ thiết yếu mà họ cho rằng không nhận được từ phía Mỹ, rồi lại quay lại để tìm đường vào Mỹ. Những người di cư phần lớn đến từ Haiti, Venezuela, Mexico và Nicaragua.

Trước đó, trong tháng 8, giới chức Mỹ đã bắt giữ hơn 195.000 người di cư tại biên giới Mexico. Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó đã từ bỏ nhiều biện pháp ngăn chặn dòng người nhập cư cứng rắn của người tiền nhiệm Donald Trump.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Làn sóng người di cư đổ về biên giới Mỹ - Mexico

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO