Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam viếng ông Trần Quốc Hương

Thành Luân Ảnh: Hồng Phúc 15/06/2020 19:21

Chiều 15/6, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức lễ tang ông Trần Quốc Hương, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước tại Nhà tang lễ quốc gia - Bộ Quốc phòng tại TP HCM.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam viếng ông Trần Quốc Hương

Đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm trưởng đoàn vào viếng.

Bắt đầu lễ viếng, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP HCM đã thay mặt Ban Tổ chức lễ tang Nhà nước đọc chương trình lễ tang, thành phần Ban Lễ tang.

Sau đó, Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm trưởng đoàn vào hội trường chia buồn với gia quyến ông Trần Quốc Hương.

Đoàn Quốc hội do Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm trưởng đoàn.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam viếng ông Trần Quốc Hương - 1

Đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM do Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu vào viếng.

Thương tiếc người đồng chí của mình, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ viết trong sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Quốc Hương - Anh Mười Hương - Nhà tình báo trung kiên; lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đồng chí đã cống hiến trọn vẹn đời mình, có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc…”.

Đến viếng và chia buồn cùng gia quyến ông Trần Quốc Hương có Đoàn Chủ tịch nước do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm Trưởng đoàn. Sau khi chia buồn cùng gia đình, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã xúc động ghi vào sổ tang: “Vô cùng thương tiếc tiễn biệt đồng chí Trần Quốc Hương. Bác Mười Hương, một cán bộ lão thành cách mạng. Người có công lớn đối với đất nước, một Nhà tình báo xuất sắc, kiên cường, luôn tận trung với nước, tận hiếu với dân…”.

Tiếp theo các đoàn vào viếng có Đoàn UBTƯ MTTQ Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh làm Trưởng đoàn; Đoàn Ban Nội chính Trung ương do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm Trưởng đoàn; Đoàn Quân ủy Trung ương do Trung tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng làm Trưởng đoàn; Đoàn Ban Tổ chức Trung ương do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính làm Trưởng đoàn. Ngoài ra, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính gửi vòng hoa kính viếng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam viếng ông Trần Quốc Hương - 2

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh viếng ông Trần Quốc Hương.

Đến viếng ông Trần Quốc Hương vào chiều 15/6 còn có nhiều đoàn lãnh đạo TP Hà Nội và TP HCM.

Trong đó, Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia đình nhà tình báo chiến lược. Đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do bà Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP làm Trưởng đoàn. Ngoài ra, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Vương Đình Huệ gửi vòng hoa kính viếng.

Trong ngày đầu tổ chức lễ tang cấp Nhà nước, nhiều nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, như nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng,…đã viếng ông Trần Quốc Hương và để lại những lời tiễn biệt đầy xúc động trong sổ tang.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết xúc động viết: “Mới đây, chúng tôi vào thăm anh ở Bệnh viện Thống Nhất (21-5-2020). Nhìn anh nằm thở máy mệt nhọc, xót quá, thương anh nhiều. Nay anh đã ra đi. Anh ra đi để lại bao đau thương, tiếc nuối cho mọi người. Nhưng riêng anh chắc thanh thản, tự hào về những năm tháng đã sống, chiến đấu”.

Theo chương trình lễ tang, lễ viếng nhà tình báo cách mạng Trần Quốc Hương kéo dài đến chiều mai 16/6. Linh cữu ông Trần Quốc Hương quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia - Bộ Quốc phòng tại TP HCM. Lễ truy điệu vào hồi 9h ngày 17/6/2020, sau đó di quan, an táng tại Nghĩa trang TP HCM.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam viếng ông Trần Quốc Hương - 3

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam viếng ông Trần Quốc Hương - 4

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh viếng ông Trần Quốc Hương và chia buồn cùng tang quyến.

Ông Trần Quốc Hương (tên khai sinh là Trần Ngọc Ban, bí danh Mười Hương), sinh ngày 20/12/1924 tại xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam Ninh (nay là tỉnh Hà Nam).

Ông tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1937, sau đó được kết nạp vào Đảng năm 1943. Trong sự nghiệp của mình, ông Trần Quốc Hương đã trải qua các chức vụ: Bí thư Trung ương Đảng khóa VI; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa IV, V, VI; Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP HCM; Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội; Phó Chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban Thanh tra Nhà nước (nay là Thanh tra Chính phủ); Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch); Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, ông đã từ trần hồi 10h10 ngày 11/6/2020 tại Bệnh viện Thống Nhất TP HCM, hưởng thọ 97 tuổi.

Với nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước, ông đã được trao tặng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huy hiệu 75 năm tuổi đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam viếng ông Trần Quốc Hương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO