Lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản thảo luận về quan hệ thương mại

Theo TTXVN 11/03/2018 14:58

Ngày 10/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thảo luận về quan hệ thương mại song phương Mỹ-Nhật Bản và những vấn đề liên quan đến Triều Tiên.

Lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản thảo luận về quan hệ thương mại

Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Shinzo Abe. (Nguồn: Reuters).

Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Trump cho hay ngoài vấn đề Triều Tiên, ông và Thủ tướng Nhật Bản đã thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa thương mại giữa hai nước.

Hiện nay Mỹ bị thâm hụt thương mại khổng lồ với Nhật Bản, ở mức khoảng 100 tỷ USD.

Cân bằng lại quan hệ thương mại của Mỹ với các nước, chính sách thương mại cứng rắn hơn và rút Mỹ ra khỏi các hiệp định thương mại tự do đa phương là những chính sách then chốt được đưa ra trong chiến dịch tranh cử của ông Trump năm 2016, giúp ông chiến thắng và trở thành chủ nhân thứ 45 của Nhà Trắng.

Để giữ lời hứa của mình, tháng 1/2017, Tổng thống Trump đã ký lệnh rút Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản thảo luận về quan hệ thương mại

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO