Lãnh đạo tỉnh Bình Định, thăm các tổ chức tôn giáo, các chức sắc tiêu biểu

Anh Phương 21/12/2020 19:09

Nhân dịp Lễ Giáng sinh 2020, chiều 21/12, ông Nguyễn Phi Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; bà Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định và đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh, Lãnh đạo Sở Nội vụ; đại diện Ban Tôn giáo tỉnh và đại diện Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh Bình Định đã đến thăm và chúc mừng Tòa giám mục giáo phận Quy Nhơn; Phêrô Nguyễn Soạn - Nguyên Giám mục giáo phận Quy Nhơn; Dòng Mến Thánh giá Quy Nhơn, Ban đại diện Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh và Mục sư Nguyễn Ngọc Bình - Trưởng Ban Đại diện Hội Thánh Tin Lành tỉnh Bình Định, quản nhiệm Nhà thờ Khu 6.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định, thăm và chúc mừng Tòa giám mục giáo phận Quy Nhơn

Tại những nơi đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đã thông tin nhanh đến các vị Linh mục, Mục sư những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Bình Định trong năm 2020. Đồng thời ông nhấn mạnh năm 2020 đất nước trải qua nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19 và thiên tai, lũ lụt liên tục tại các tỉnh miền Trung gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản.

Tuy nhiên, với sự lãnh đạo đúng đắn, sát sao của Ðảng, sự quản lý, điều hành quyết liệt của Nhà nước, sự tham gia tích cực, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo, trong đó có sự đóng góp hiệu quả của đồng bào Công giáo và đồng bào theo đạo Tin lành, theo đó tỉnh Bình Định cũng đã đạt được mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa bảo đảm phát triển kinh tế, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định thăm và chúc mừng Ban đại diện Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh, và Mục sư Nguyễn Ngọc Bình, Trưởng Ban Đại diện Hội Thánh Tin Lành tỉnh Bình Định, quản nhiệm Nhà thờ Khu 6

Nhân dịp này, ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đã gửi lời chúc các vị chức sắc tôn giáo cùng toàn thể giáo dân, tín hữu đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và mong muốn các vị chức sắc tôn giáo tiếp tục vận động đồng bào theo đạo đoàn kết lương giáo, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động, góp phần vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân.

Thay mặt các vị Linh mục, Mục sư cũng bày tỏ niềm vui, lòng biết ơn trước sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh Bình Định đối với đồng bào có đạo trong thời gian qua và đã hỗ trợ, giúp đỡ, thực hiện nhiều chính sách giúp bà con giáo dân và tín hữu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Với trách nhiệm và bổn phận của mình,“vừa là giáo dân vừa là công dân”, các vị chức sắc tôn giáo cam kết sẽ vận động các giáo dân, tín hữu của tôn giáo mình luôn thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do địa phương phát động, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lãnh đạo tỉnh Bình Định, thăm các tổ chức tôn giáo, các chức sắc tiêu biểu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO