Lễ kỷ niệm 190 năm huyện Thường Tín tỉnh Hà Nội xưa – Thành phố Hà Nội ngày nay và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Tô Quý - Xuân Tiến 31/10/2021 15:00

Huyện Thường Tín long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 190 năm huyện Thường Tín và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Sáng ngày 31/10/2021, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ huyện Thường Tín long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 190 năm huyện Thường Tín, tỉnh Hà Nội xưa – thành phố Hà Nội ngày nay (4/11/1831 - 4/11/2021); đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đến dự có, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Điểm, các cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ông Nguyễn Tiến Minh, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, ông Tạ Hữu Thọ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, ông Kiều Xuân Huy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Các trong Ban Thường vụ Huyện ủy, các nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ. Các cán bộ, lãnh đạo Công an, Quân đội có quân hàm cấp tướng là người quê hương Thường Tín đang công tác tại Thành phố Hà Nội.

Chương trình buổi Lễ kỷ niệm được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu 28 xã, thị trấn; truyền hình trực tiếp trên trang Fanpage thuongtindatdanhhuong.

Đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đọc diễn văn kỷ niệm.
ÔngTạ Hữu Thọ, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đọc diễn văn kỷ niệm.

Thường Tín là vùng đất thuộc đồng bằng Bắc bộ, có lịch sử lâu đời, với những tên gọi khác nhau. Năm 1490, bản đồ Hồng Đức được ban hành gồm 13 Thừa tuyên, lần đầu tiên “tên gọi Thường Tín” xuất hiện với tư cách là một Phủ thuộc Thừa tuyên Sơn Nam gồm các huyện: Thanh Trì, Thượng Phúc (tức Thường Tín) và Phú Xuyên.

Theo sử sách, năm Minh Mệnh thứ 12, vào mùa đông tháng 10 ngày mùng 1 năm Tân Mão (tức ngày 4/11/1831 dương lịch) nhà Nguyễn tiến hành cải cách hành chính, chia cả nước thành 30 tỉnh, trong đó có tỉnh Hà Nội. Bộ quốc sử triều Nguyễn Đại Nam thực lục ghi: “Tỉnh Hà Nội có 4 phủ là Hoài Đức, Thường Tín, Ứng Hòa, Lý Nhân; gồm 15 huyện, trong đó có Huyện Thượng Phúc. Như vậy, ngày 4/11/1831, huyện Thường Tín, với tên gọi là Thượng Phúc chính thức là đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh Hà Nội xưa. Đây là sự kiện có ý nghĩa rất lớn, là mốc son trong lịch sử phát triển của huyện Thường Tín, gắn với lịch sử của tỉnh Hà Nội xưa kia – thành phố Hà Nội ngày nay.

Đồng chí Kiều Xuân Huy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới.
Ông Kiều Xuân Huy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới.

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Thường Tín có 28/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, dự kiến trong năm 2021 sẽ có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện Thường Tín được Thủ tướng Chính phủ Công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thường Tín, vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020. Phấn đấu đến hết năm 2025, huyện Thường Tín cơ bản các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; huyện Thường Tín đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Các đại biểu tham luận.
Các đại biểu tham luận.

Tại buổi Lễ các đại biểu xem phóng sự truyền hình “Thường Tín xưa và nay” minh họa sơ lược quá trình xây dựng và phát triển 190 năm huyện Thường Tín. Tiếp đó Đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện tham luận về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực gia xây dựng Đảng, Chính quyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và chung sức xây dựng nông thôn mới. Đại biểu huyện Đoàn tham luận về tiếp nối và phát huy truyền thống “Đất danh hương - huyện anh hùng”, bản sắc, bản lĩnh của nhân dân Thường Tín qua các thời kỳ lịch sử và trong phong trào chung sức xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới.

Các đại biểu tham luận.
Các đại biểu tham luận.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội đã trao Huân chương lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thường Tín, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Huyện Thường Tín đón nhận Huân chương lao động hạng Ba.
Huyện Thường Tín đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Hội Chữ thập đỏ huyện Thường Tín được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác từ năm 2016 – 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Các tập thể, cá nhân đón nhận phần thưởng cao quý.
Các tập thể, cá nhân đón nhận phần thưởng cao quý.

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Các tập thể, cá nhân đón nhận phần thưởng cao quý.
Các tập thể, cá nhân đón nhận phần thưởng cao quý.

Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, vì đã có thành tích trong công tác phát triển nghề, làng nghề trên địa bàn huyện Thường Tín.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo.
Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo.

Đến dự và phát biểu ý kiến, Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội, ghi nhận, biểu dương những thành tựu trong suốt quá trình lịch sử 190 năm xây dựng và phát triển của huyện Thường Tín, đồng thời chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho huyện trong những năm tiếp theo: Tập trung phát triển kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững, quan tâm thực hiện tốt quy hoạch, quản lý quy hoạch, đầu tư hạ tầng, xây dựng nông thôn mới nâng cao, tranh thủ thời cơ, khai thác tốt tiềm năng thế mạnh địa phương, tập trung giải quyết những vướng mắc để đạt được kết quả cao nhất. Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2021 và nhiệm kỳ 2021 – 2026. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các cấp; Đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Tập trung khôi phục phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, chuyển hướng chiến lược phòng chống dịch sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19…

Đồng chí Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát động phong trào thi đua yêu nước.
Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát động phong trào thi đua yêu nước.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Thành phố và Phát động phong trào thi đua yêu nước, Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy kêu gọi toàn thể nhân dân, cán bộ Đảng viên, lực lượng vũ trang huyện đoàn kết, đồng tâm phấn đấu, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức; Đổi mới cách làm, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề năm 2021 về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển của đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Trước mắt là tập trung thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021; đến năm 2025 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, hiện đại, phát triển kinh tế bền vững, phấn đấu là đơn vị hành chính cấp quận của Thành phố Hà Nội vào giai đoạn 2025 – 2030.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lễ kỷ niệm 190 năm huyện Thường Tín tỉnh Hà Nội xưa – Thành phố Hà Nội ngày nay và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO