Lễ trao Huân chương tặng các vị nguyên lãnh đạo Quốc hội

H.Vũ 14/01/2023 07:30

Ngày 13/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ trao Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công, Huân chương Lao động tặng một số đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp nhận bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng Phòng Truyền thống Quốc hội.

Tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đã công bố các quyết định: Trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh đối với nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn; trao tặng Huân chương Quân công hạng Ba đối với Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba đối với nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Trần Văn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn; trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Trần Văn.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, lễ trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công, Huân chương Lao động được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội của nước Việt Nam.

Điểm lại những dấu ấn quan trọng, những cống hiến to lớn của nguyên lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội trong quá trình công tác, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, các Huân chương cao quý được trao tặng là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những công lao to lớn và sự đóng góp xuất sắc của các đồng chí trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung và sự nghiệp của Quốc hội nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, đây là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cá nhân đồng chí sau một chặng đường dài phấn đấu bền bỉ, không mệt mỏi, luôn đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Đây cũng là niềm tự hào, vinh dự chung cho Quốc hội Việt Nam.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ tiếp nhận bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng Phòng Truyền thống Quốc hội. Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ xúc động tiếp nhận bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do chính nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vẽ bằng chì đen vào tháng 11/1975 để ghi nhớ sự kiện đất nước hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối và thể hiện lòng biết ơn sâu sắc công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đất nước.

Bức chân dung được vẽ năm 21 tuổi đã được nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gìn giữ như một sự động viên, nhắc nhở, tiếp sức cho bà trong cuộc sống, cũng như khi đảm đương nhiều vị trí quan trọng của Đảng và Nhà nước. Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trang trọng in bức vẽ trên chất lụa đặc biệt và trao tặng bức tranh cả bản gốc và bản in lụa tặng Phòng Truyền thống Quốc hội để giới thiệu rộng rãi đến công chúng trong và ngoài nước, các đại biểu Quốc hội, nguyên đại biểu Quốc hội khi đến tham quan Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Đây là món quà vô cùng ý nghĩa và được treo ở vị trí trang trọng trong Phòng Truyền thống nhằm lưu giữ, bảo quản, phát huy giá trị tinh thần rất quan trọng của bức chân dung, vừa thể hiện tình cảm của bà Nguyễn Thị Kim Ngân đối với Bác Hồ, đồng thời cũng thể hiện tình cảm rất sâu sắc của nguyên Chủ tịch Quốc hội với Quốc hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lễ trao Huân chương tặng các vị nguyên lãnh đạo Quốc hội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO