Mạo nhận cán bộ Viện Kiểm sát để lừa chạy án

Phạm Hưởng 17/08/2017 17:06

Nguyễn Văn Quang (20 tuổi, trú trú xã Sơ Pai, huyện Kbang, Gia Lai) mạo nhận là cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện nói có khả năng chạy án, qua đó lừa đảo chiếm đoạt 20 triệu đồng của gia đình tù nhân.

Nguyễn Văn Quang tại phiên tòa xét xử.

Ngày 17/8, Tòa án nhân dân huyện Kbang (Gia Lai) đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Quang (20 tuổi, trú xã Sơ Pai, huyện Kbang) 26 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị hại trong vụ án là ông Đinh Văn HGeng là cha ruột của Đinh Văn Quynh (28 tuổi) bị Công an huyện Kbang tạm giữ để điều tra về hành vi khai thác lâm sản trái phép.

Trong quá trình thụ án tại nhà tạm giữ Công an huyện Kbang, Quang gặp Đinh Văn Quynh khi biết được gia đình Quynh thiếu hiểu biết pháp luật nên khi chấp hành xong án phạt tù y đến gia đình của Quynh để lừa đảo.

Ngày 25/3, Quang điều khiển xe máy đến làng Srắt, xã Sơn Lang, huyện Kbang gặp ông Đinh Văn HGeng tự giới thiệu mình tên “Minh” cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kbang và hứa với ông HGeng “lo” cho Quynh thoát khỏi án phạt tù với điều kiện gia đình ông HGeng phải đưa cho y 20 triệu đồng. Ông HGeng đồng ý, rồi vay mượn tiền đưa cho Quang.

Cùng thủ đoạn trên, ngày 4/4, Quang tiếp tục đến nhà Đinh Văn Ngâm (28 tuổi), trú xã Sơn Lang vi phạm pháp luật đang tại ngoại chờ ngày xét xử và yêu cầu Quang đưa 10 triệu đồng để “lo” thoát khỏi án phạt tù.

Nghi ngờ đối tượng này lừa đảo nên Ngâm đã báo cho Công an xã Sơn Lang, sau đó Quang bị Công an huyện Kbang bắt giữ.
Được biết, bị cáo Nguyễn Văn Quang từng có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mạo nhận cán bộ Viện Kiểm sát để lừa chạy án

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO