Mặt trận tỉnh Nghệ An ra mắt mô hình 'Dân vận khéo'

Điền Bắc 29/05/2022 18:24

Sáng ngày 29/5, Đoàn công tác của Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An tham dự Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5-6 và ra mắt mô hình Dân vận khéo "Vận động nhân dân thực hiện phong trào Chủ nhật xanh" tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò. Tham dự buổi mít tinh còn có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận cơ sở.

Cụ thể, tại buổi mít tinh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã ra mắt mô hình điểm Dân vận khéo “Vận động nhân dân thực hiện phong trào Chủ nhật xanh” tại Khối 4, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò.

Mô hình ra đời nhằm tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách, pháp luật, nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên hệ thống loa truyền thanh, phát huy sức mạnh của khu dân cư; kịp thời biểu dương các điển hình và nhân tố tích cực; tổ chức các buổi tổng dọn vệ sinh, thu gom rác thải cộng đồng.

Theo đó, tùy theo đặc điểm, tình hình ở địa phương mô hình “Vận động Nhân dân thực hiện phong trào Chủ nhật xanh” được điều chỉnh, bổ sung những nội dung, tiêu chí cụ thể phù hợp với từng loại hình khu dân cư.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi mít tinh Ngày môi trường thế giới và ra mặt mô hình Dân vận khéo.

Đồng thời, đưa ra những cam kết trong cộng đồng về sản xuất phát triển kinh tế và tổ chức cuộc sống thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng thực hiện bằng sức dân, do dân tự quản, chính quyền và Mặt trận hỗ trợ.

Tổ chức các hình thức tự quản, tự kiểm tra, đánh giá việc thực hiện. Lồng ghép nội dung, tiêu chí thực hiện bảo vệ môi trường trong bình xét các danh hiệu văn hóa ở cơ sở. Đồng thời xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai các chương trình và hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật, tài liệu giám sát thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường, tập hợp đoàn kết cộng đồng dân cư thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

Đại diện chùa Cần Linh tặng 300 lá cờ cho ngư dân Cửa Lò.

Phát huy vai trò Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, vai trò trách nhiệm của cá nhân, cộng đồng, người sản xuất, làm kinh tế gắn công tác bảo vệ môi trường với phát triển bền vững, góp phần động viên, tôn vinh, nhân rộng các mô hình, điển hình về bảo vệ môi trường để nâng cao chất lượng, cảnh quan môi trường khu dân cư.

Phát biểu tại lễ mít tinh, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An cho biết, đây là hoạt động trên cơ sở thực hiện Chương trình phối hợp số 05, ngày 12/01/2021 giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam với Bộ TNMT về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực TNMT giai đoạn 2021-2025 và Chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị của tỉnh Nghệ An (Mặt trận và TNMT).

Và trao 10 suất quà cho 10 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.

“Mô hình ra đời nhằm tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách, pháp luật, nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên hệ thống loa truyền thanh, phát huy sức mạnh của khu dân cư; kịp thời biểu dương các điển hình và nhân tố tích cực; tổ chức các buổi tổng dọn vệ sinh, thu gom rác thải cộng đồng; phát huy vai trò trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, làm cho mọi người thay đổi nhận thức, trở thành hành động, thói quen thường xuyên”, bà Hương nhấn mạnh.

Cũng theo bà Hương, để mô hình được phát huy hiệu quả cần thực hiện các nội dung cụ thể như tiếp tục rà soát, bổ sung xây dựng và tổ chức thực hiện hương ước, quy ước của khu dân cư; có biện pháp cụ thể nhằm tập trung xử lý có hiệu quả tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải rắn ở khu vực nông thôn và hoạt động chăn nuôi tập trung gây ra; Ưu tiên bố trí quỹ đất thỏa đáng và quan tâm đầu tư xây dựng các công trình xử lý rác thải, nước thải; Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất hoạt động gây ô nhiễm; Tổ chức các hoạt động phổ biến, giới thiệu các mô hình tiên tiến; Đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội trong công tác bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo Ban Dân vận, MTTQ tỉnh, thị xã Cửa Lò trồng cây lưu niệm.

Tại buổi mít tinh, Ni sư Thích Nữ Diệu Nhẫn, Phó trưởng Ban trị sự GHPG tỉnh Nghệ An, Trụ trì chùa Cần Linh đã trao 300 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân, 5 triệu đồng cho Hội khuyến học phường Nghi Thu và 10 suất quà (mỗi suất 500 ngàn/cháu) cho học sinh nghèo học giỏi, kẹo bánh để tổ chức ngày 1/6.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mặt trận tỉnh Nghệ An ra mắt mô hình 'Dân vận khéo'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO