BẢN TIN MẶT TRẬN: Nhiệm vụ cấp bách của Hà Tĩnh là ổn định nhà ở cho dân

BĐT 21/09/2017 07:30

Trao đổi với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, vấn đề cấp bách nhất của tỉnh lúc này là giải quyết về nhà ở cho hơn 93 nghìn hộ dân, nhất là những hộ bị sập hoàn toàn.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao số tiền 1,5 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh.

Rời Quảng Bình, ngay trong buổi trưa ngày 20/9, Đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đã đến vùng “mắt bão” - huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh). (Xem chi tiết)

Cứu trợ bão số 10 trên tinh thần 3 đúng: “đúng lúc, đúng nhu cầu, đúng đối tượng”. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng ban cứu trợ Trung ương Trần Thanh Mẫn khi đến kiểm tra thiệt hại và hỗ trợ tại tỉnh Quảng Bình vào sáng ngày 20/9. (Xem chi tiết)

Ảnh: Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trực tiếp đến trao quà, hỗ trợ người dân Quảng Bình bị nhà sập ở phường Quảng Phúc (thị xã Ba Đồn) và một số gia đình có người bị thương do bão số 10 trên địa bàn thị xã.(Xem chi tiết)

Nghệ An làm tốt công tác phòng chống bão. Đó là nhận xét của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An vào chiều muộn ngày 20/9. (Xem chi tiết)

Sáng ngày 20/9, tại TP Vinh, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch MTTQ TP HCM đã đến thăm, động viên chia sẻ và ủng hộ 1,5 tỷ đồng của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ TP HCM cho MTTQ tỉnh Nghệ An để chia sẻ với đồng bào bị ảnh hưởng do cơn bão số 10 vừa qua. (Xem chi tiết)

Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra. (Xem chi tiết)

Nội lực của cộng đồng dân cư. Toàn thành phố Hà Nội hiện có 5.197 Ban công tác Mặt trận (CTMT) với hơn 54.000 thành viên. Từ thực tiễn hoạt động, Ban CTMT ở khu dân cư đã góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, khơi dậy lòng yêu nước, phát huy dân chủ và nội lực của cộng đồng dân cư… (Xem chi tiết)

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT và Bộ LĐTB&XH tại cuộc họp sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 mới đây về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG), năm nay cả nước sẽ hoàn thành và vượt các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. (Xem chi tiết)

Thái Nguyên: Hỗ trợ giúp đồng bào Mông thoát nghèo. Để giúp đồng bào người Mông từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống, từ ngày 16/9/2014, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Quyết định số 2037/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất và đời sống các xóm, bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống của tỉnh đến năm 2020” (gọi tắt là Đề án 2037).(Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Nhiệm vụ cấp bách của Hà Tĩnh là ổn định nhà ở cho dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO