Cà Mau: Ấp An Hưng thiếu điện, đường khó đi

H.Kim 02/08/2016 14:46

Ấp An Hưng, xã Trần Thới, huyện Cái Nước (Cà Mau) có 274 hộ dân, nhưng tới nay vẫn còn gần 140 hộ phải chịu cảnh thiếu điện.

Theo người dân trong ấp, muốn có nguồn điện thắp sáng ổn định các hộ hùn tiền kéo điện từ ấp Dân Quân, xã Việt Thắng băng qua tuyến sông Bào Trấu với chiều dài gần 200m về để sử dụng.

Do đường dẫn quá xa và có nhiều hộ sử dụng một đường dây nên điện áp thấp, chi phí lại rất cao, trên 9.000 đồng/kWh.

Cột điện người dân dựng không chắc chắn nên dễ gãy đổ. Cũng do đường xá chưa tốt nên hàng hóa của bà con làm ra thường bị thương lái thu mua ép giá. Ví dụ như cua gạch ở ngoài đó bán được giá 250.000 đồng/kg thì khi thương lái vào tới đây chỉ mua giá 220.000 đồng/kg.

Bà con trong ấp rất mong được chính quyền quan tâm hơn trong việc kéo đường điện và làm đường giao thông để ổn định cuộc sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cà Mau: Ấp An Hưng thiếu điện, đường khó đi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO