Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

PV 27/09/2019 17:54

Ngày 27/9, phát biểu khi đến chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong muốn Ngài Chủ tịch và Quốc hội Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, ủng hộ việc phát triển quan hệ hai nước ngày càng mở rộng và hiệu quả.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang.

Tại buổi chào xã giao, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ niềm vui mừng khi Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang đã dành thời gian tiếp Đoàn và trân trọng chuyển lời chào của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân tới Ngài Chủ tịch.

Chúc mừng những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội của Hàn Quốc thời gian qua, đặc biệt là thu nhập bình quân đầu người đã vượt mức 30.000 USD/năm, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, từ những kết quả này, vị thế quốc tế của Hàn Quốc không ngừng được nâng cao, tích cực đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển khu vực và thế giới.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ niềm vui mừng khi mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, nhất là sau khi thiết lập khuôn khổ quan hệ “đối tác hợp tác chiến lược” vào năm 2009, tin cậy chính trị của hai nước tiếp tục được củng cố; trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp được duy trì thường xuyên, hiệu quả; hợp tác quốc phòng - an ninh, kinh tế - thương mại không ngừng được mở rộng và đi vào chiều sâu; giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương đang triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc - 1

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc.

Khẳng định Việt Nam luôn coi Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn Ngài Chủ tịch và Quốc hội Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, ủng hộ việc phát triển quan hệ hai nước ngày càng mở rộng và hiệu quả.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác đạt mục tiêu 100 tỷ USD thương mại song phương vào năm 2020; tăng cường cả về lượng và chất đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam trong các lĩnh vực Việt Nam cần và Hàn Quốc có thế mạnh với nhiều hình thức đa dạng.

“Mong Quốc hội và các Nghị sỹ tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, nhất là phụ nữ Việt Nam kết hôn với công dân Hàn Quốc hòa nhập tốt vào xã hội Hàn Quốc, trở thành cầu nối cho tình hữu nghị hai nước. Mong Ngài Chủ tịch Quốc hội sẽ sang thăm Việt Nam trong thời gian tới theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc - 2

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Trụ sở Quốc hội.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng kỳ vọng Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, tích cực ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN trong việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do và an toàn hàng hải ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS 1982), thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất.

“Việt Nam nhất quán ủng hộ hòa bình, ổn định, phi hạt nhân hóa và giải quyết các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên một cách hòa bình, thông qua đối thoại và thương lượng; trong khả năng của mình, Việt Nam sẽ đóng góp xây dựng trong các tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc - 3

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp Hội đồng Kinh tế - Xã Hội và Lao động Hàn Quốc.

* Nhân dịp này, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tiếp Hội đồng Kinh tế - Xã Hội và Lao động Hàn Quốc.

Được biết Hội đồng kinh tế - xã hội và lao động Hàn Quốc có nhiệm vụ điều phối, điều hòa ý kiến giữa Chính phủ, doanh nghiệp, người lao động Hàn Quốc. Hiện nay, Việt Nam có khoảng 48.000 người lao động tại Hàn Quốc. Mong Ngài Chủ tịch và Hội đồng quan tâm, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị của Việt Nam và khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; Mặt trận có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân.

Theo đó, Mặt trận các cấp luôn phát huy vai trò của mình trong tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền.

Đồng thời cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tham gia phát triển hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới, góp phần giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc - 4

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhận quà lưu niệm từ đại diện Hội đồng Kinh tế - Xã Hội và Lao động Hàn Quốc.

Nhấn mạnh tới thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra trong các ngày từ 18-20/9/2019, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với quyết tâm cao, khí thế mới, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX tin tưởng sâu sắc rằng: với sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, những quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân; sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, nhất định đất nước ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững bước trên con đường phát triển nhanh, bền vững, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

“Ngay sau Đại hội, những người làm công tác Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở sẽ bắt tay ngay vào triển khai 5 Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ 2019 -2024”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết.

Khẳng định Hội đồng Kinh tế - Xã hội và Lao động Hàn Quốc và MTTQ Việt Nam là hai tổ chức có nhiều điểm tương đồng và đều là thành viên của Hiệp hội quốc tế các Hội đồng kinh tế - xã hội, theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, để thúc đẩy quan hệ giữa hai tổ chức ngày càng phát triển và hiệu quả, thời gian tới, hai bên giao cho bộ phận hợp tác quốc tế nghiên cứu, dự thảo Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác giai đoạn 2020 - 2025 giữa hai tổ chức và sẽ thảo luận, ký Bản Ghi nhớ trong thời gian thích hợp vào năm 2020.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc - 5

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng Kinh tế - Xã Hội và Lao động Hàn Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO