Hân hoan ngày hội kết đoàn

Phượng Hiền 20/11/2017 07:35

Ngay từ những ngày đầu tháng 11, từ khắp làng bản cho đến những khu phố trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đều hòa chung với niềm vui của Ngày hội Đại đoàn kết.

Lũ dữ qua đi chưa lâu, những ngấn nước vẫn còn hằn in rõ nét trên những vách tường, bậu cửa. Nhưng khép lại những ngày sống chung với lũ, đồng bào dân tộc Mường ở thôn Đồi Dùng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức vẫn không quên dành thời gian chuẩn bị cho Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Điệu múa uyển chuyển cùng với những màn biểu diễn văn nghệ của những người nông dân như níu giữ bước chân của những ai đến dự ngày hội.

Ông Nguyễn Văn Sinh, trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Dồi Dùng nói như khoe: Trong những ngày này bà con tạm gác công việc đồng áng để cùng nhau tổ chức ngày hội, cùng nhau ăn bữa cơm đại đoàn kết. Tình làng, nghĩa xóm vì thế cũng được xây đắp và củng cố.

Còn tại khu dân cư liên cơ phường Sài Đồng, quận Long Biên để tạo điều kiện cho bà con khu phố đến dự đông đủ, MTTQ đã tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống vào buổi tối.

Trưởng ban Công tác Mặt trận Bùi Thị Luyến vui mừng cho biết, qua một năm thực hiện, các hộ dân trên địa bàn phường đã thi đua thực hiện tốt 5 nội dung của Cuộc vận động, tạo chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành pháp luật, trong đời sống sinh hoạt của cộng đồng dân cư.

Với cán bộ, nhân dân tổ dân khu phố 22, 23 phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy ngày hội Đại đoàn kết năm nay càng có ý nghĩa hơn khi được đón lãnh đạo thành phố, lãnh đạo quận về chung vui.

Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 22, 23 Đỗ Thị Tám cho rằng, việc lãnh đạo thành phố, lãnh đạo quận đến chia vui cùng bà con nhân dân chính là động lực to lớn để tổ dân phố phát huy tinh thần đoàn kết trong nhân dân, tiếp tục xây dựng tổ dân phố ngày càng văn minh, hiện đại.

Ông Tống Ngọc Nghĩa, Chủ tịch UBMTTQ quận Ba Đình cho biết, trong ngày hội, hầu hết các ý kiến đều tập trung bàn các giải pháp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh”.

Đến thời điểm này hơn 5.000 KDC trên địa bàn Thủ đô đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có 25 KDC được đón đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và lãnh đạo thành phố về dự.

250 suất quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng được lãnh đạo thành phố cùng hàng nghìn suất quà, học bổng được các địa phương trao cho con em các hộ nghèo, hộ tiêu biểu trong các phong trào thi đua càng tăng thêm ý nghĩa đoàn kết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hân hoan ngày hội kết đoàn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO