Lạng Giang, Bắc Giang: 96% số khu dân cư có báo Đại đoàn kết

Tiến Đạt 12/12/2019 16:43

Sáng 12/12, tại Bắc Giang, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lạng Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Mặt trận năm 2019, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020. Tham dự có Đoàn kiểm tra UBTƯ MTTQ Việt Nam, lãnh đạo MTTQ tỉnh Bắc Giang, lãnh đạo huyện ủy Lạng Giang.

Lạng Giang, Bắc Giang: 96% số khu dân cư có báo Đại đoàn kết

Quang cảnh Hội nghị.

Trong năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lạng Giang đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhằm củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc trong huyện. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tập trung tuyên truyền về Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 về xây dựng nông thôn mới, về công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi; đẩy mạnh việc hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì phát động.

Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lạng Giang tổ chức tốt việc đón các lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh về dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư; duy trì việc mua, đọc báo Đại đoàn kết, trong năm đã có 23/23 xã, thị trấn, 96% số khu dân cư có báo Đại đoàn kết, vượt 1% so với chỉ tiêu.

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lạng Giang đã vận động 3.812 hộ gia đình, hiến 152.609 m2 đất, đóng góp 57,8 tỷ đồng và hơn 43 nghìn ngày công để làm 346,9 km đường giao thông nông thôn, xây mới, nâng cấp nhà văn hóa các thôn.

Năm 2019, toàn huyện có 50.813 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, vượt 2,8% so với chỉ tiêu; có 208/261 làng, tổ dân phố đạt danh hiệu làng văn hóa, tăng 2,2%; có 23/23 xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và chuẩn văn minh đô thị.

Triển khai vận động ủng hộ “Tết vì người nghèo” năm 2019, toàn huyện đã vận động được trên 2,2 tỷ; tổ chức thăm, tặng quà Tết cho 2.533 hộ nghèo với số tiền trên 1,2 tỷ đồng; tặng 3.845 suất quà cho hộ cận nghèo, hộ khó khăn đột xuất; thăm, tặng 200 suất quà Tết cho các hộ nghèo 4 huyện Lục Ngạn, Sơn Động, Lục Nam, Yên Thế trị giá 100 triệu đồng.

Đặc biệt, trong tháng cao điểm “Vì người nghèo”, toàn huyện đã vận động được gần 1,2 tỷ đồng ủng hộ quỹ; hỗ trợ xây dựng 62 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ 340 triệu đồng cho các hộ nghèo phát triển sản xuất, 609,4 triệu đồng cho các hộ nghèo, khó khăn đột xuất khám chữa bệnh.

Phát huy tính dân chủ, đại diện, giám sát và phản biện xã hội, trong năm 2019, MTTQ các xã, thị trấn của huyện Lạng Giang đã thực hiện 39 cuộc giám sát, đạt 169,5 % kế hoạch; tổ chức 42 hội nghị tham gia góp ý vào dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xử lý rác thải, quy hoạch bãi rác thải, dự án làm đường giao thông…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phan Văn Vượng, Phó Trưởng ban Dân chủ Pháp luật, UBTƯ MTTQ Việt Nam ghi nhận những thành tựu Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lạng Giang đã đạt được trong năm 2019 và mong muốn trong năm tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lạng Giang cùng các đoàn thể chính trị - xã hội sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên tuyền, vận động; đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội; nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ các cấp, từ đó đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lạng Giang, Bắc Giang: 96% số khu dân cư có báo Đại đoàn kết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO