Nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân

Tiến Đạt 27/09/2019 19:00

Chiều 27/9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đối ngoại nhân dân”. Hội thảo có ý nghĩa sâu rộng, giúp tăng cường sự giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác đối ngoại nhân dân giữa các tổ chức chính trị-xã hội và các tổ chức nhân dân.

Nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài phát biểu tại Hội thảo.

Đến dự và chủ trì Hội thảo có ông Phùng Khánh Tài - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Thào Xuân Sùng - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

Tại hội thảo, các ý kiến đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đối ngoại nhân dân từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị đối với Đảng, Nhà nước về các giải pháp nâng cao hiệu quả các hoạt động ngoại giao nhân dân.

Theo ông Mai Bắc Mỹ - Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Hợp tác quốc tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đến nay, Hội Nông dân Việt Nam đã có quan hệ hữu nghị hợp tác với 67 đối tác nước ngoài, tăng 30 đối tác so với năm 2013. Bên cạnh đó, công tác tổ chức đoàn cũng được Hội Nông dân Việt Nam thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ với 169 đoàn và 1043 lượt cán bộ, hội viên, nông dân đi nghiên cứu, học tập ở nước ngoài. Đồng thời, Hội Nông dân Việt Nam còn phối hợp tổ chức đưa trên 5000 hội viên đi lao động có thời hạn ở nước ngoài. Hiện nay, Hội Nông dân Việt Nam đang là quan sát viên của Phong trào Nông dân quốc tế, Tổ chức Nông dân thế giới và là thành viên chính thức của Hội Nông dân Châu Á vì sự phát triển nông thôn bền vững.

Ông Mai Bắc Mỹ cho rằng, trong thời gian tới Hội Nông dân Việt Nam cùng các tổ chức chính trị-xã hội và các tổ chức đoàn thể nhân dân cần tiếp tục xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo nâng cao kiến thức về đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ, hội viên, nông dân, nhất là khu vực vùng biên, các tỉnh còn nhiều khó khăn. Cần tập trung xây dựng và thực hiện đề án đào tạo ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cho cán bộ Hội Nông dân Việt Nam cấp Trung ương và cấp tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam các xã vùng biên; đồng thời đào tạo kiến thức, kỹ năng về đối ngoại, xây dựng, vận động, tài trợ và tổ chức triển khai các chương trình, dự án quốc tế.

Nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân - 1

Ông Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Ở góc độ khác, theo ông Phạm Văn Chương – Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương, thông tin đối ngoại là một trong những điểm cần chú ý trong công tác đối ngoại nhân dân của chúng ta hiện nay. Ông Chương cho rằng, công tác đối ngoại nhân dân thực chất là công tác dân vận, là thông tin, tuyên truyền, vận động đối ngoại. Từ đó, thông tin đối ngoại có thể được sử dụng theo cách phù hợp với mọi biện pháp mà đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước sử dụng. Bên cạnh đó, ta cần tận dụng lợi thế của đối ngoại nhân dân thông qua nâng cao năng lực và tận dụng cơ hội “tuyên truyền miệng”, cụ thể tuyên truyền miệng không phải sử dụng nhiều nhân lực; có thể thoải mái dân dã, không gò bó; có đường chuyển tải ngắn nhất và có thể cảm nhận hiệu quả một cách trực tiếp.

Theo bà Thái Quỳnh Mai Dung – Trưởng ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong bối cảnh quan hệ quốc tế đang có những dịch chuyển mạnh mẽ, tác động sâu sắc tới việc xây dựng, triển khai chính sách đối ngoại của tất cả các quốc gia, đồng thời tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang mở ra cơ hội để Việt Nam rút ngắn khoảng cách phát triển nhưng cũng làm giảm lợi thế địa kinh tế của nước ta. Trong bối cảnh đó, hoạt động đối ngoại nhân dân được triển khai trong môi trường phức tạp hơn, cơ hội đan xen thách thức, chuyển hóa phức tạp hơn. Bối cảnh ấy cũng đặt ra nhu cầu cấp thiết về đổi mới tư duy, cách làm trong đào tạo đội ngũ cán bộ đối ngoại công đoàn nói chung và đội ngũ chuyên gia nói riêng.

Nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân - 2

Quang cảnh Hội thảo.

Bà Thái Quỳnh Mai Dung cho rằng, việc phát triển và phát huy tiềm năng đội ngũ chuyên gia đối ngoại nhân dân cần được thực hiện đồng bộ với quá trình đổi mới hoạt động đối ngoại công đoàn. Để làm được điều này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tăng cường công tác định hướng nghiên cứu, tích cực bồi dưỡng, phát triển đội ngũ chuyên gia; hoàn thiện quy hoạch đội ngũ cán bộ nghiên cứu.

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng đánh giá cao những ý kiến, đóng góp của các chuyên gia, các nhà khoa học tại Hội thảo. Với tinh thần đó, ông Thào Xuân Sùng mong muốn, trong thời gian tới, hoạt động đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam và toàn thể nhân dân sẽ luôn bám sát chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, phù hợp với thời buổi hội nhập quốc tế hiện nay; đồng thời hoạt động đối ngoại nhân dân sẽ có được sự phối hợp chủ động, chặt chẽ giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội và các tổ chức đoàn thể nhân dân để hoàn thành tốt những mục tiêu đã đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO