Nhiều điểm sáng của các tổ chức người Việt tại Pháp

Từ Lương 15/09/2018 23:18

Ngày 15/9, Đoàn cấp cao Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã tới thăm và làm việc với Hiệp hội doanh nhân Việt Nam (ABVF) tại Pháp và Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF).

Nhiều điểm sáng của các tổ chức người Việt tại Pháp

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh thăm và làm việc với Hiệp hội doanh nhân Việt Nam tại Pháp.

Tại Hiệp hội doanh nhân Việt Nam tại Pháp, ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch Hiệp hội đã báo cáo sơ bộ về công tác tổ chức, những hoạt động lớn của Hội trong cộng đồng doanh nhân Việt Nam tại Pháp.

Thành lập ngày 2/9/2010, Hiệp hội doanh nhân Việt Nam tại Pháp hiện có 8 uỷ viên Ban Chấp hành, được cộng đồng đánh giá hoạt động có hiệu quả, thực chất, kết nối chặt chẽ với những doanh nhân có tiềm lực tại Việt Nam và có nhu cầu đầu tư tại Pháp và ngược lại. Sau 8 năm hoạt động, Hội đã thành lập và duy trì đại diện ở 8 tỉnh, thành phố tại Pháp và 8 địa phương ở Việt Nam. Hiệp hội đã kết nối và hỗ trợ các doanh nhân người Việt tại Pháp nhiều chương trình, dự án lớn đầu tư vào Việt Nam, qua đó góp phần cụ thể hoá quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội đã kiến nghị một số vấn đề bất cập nảy sinh trong quá trình kinh doanh gạo sushi, cà phê và chè của Việt Nam trên thị trường châu Âu…

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đánh giá cao những hoạt động và đóng góp có hiệu quả của Hiệp hội doanh nhân Việt Nam tại Pháp. Đồng thời chia sẻ về vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị trong nước và hơn 4 triệu kiều bào ta trên toàn thế giới. Phó Chủ tịch - Tổng thư ký mong muốn Hiệp hội thu hút được nhiều hội viên hơn nữa, qua đó góp phần hỗ trợ hội viên về pháp lý, tư vấn về cơ chế, chính sách cho hội viên của mình trên các lĩnh vực đầu tư khác nhau.

“Vai trò của Hiệp hội đang góp phần thể hiện tình yêu nước một cách thiết thực, MTTQ Việt Nam tin tưởng Chủ tịch Hiệp hội sẽ trở thành uỷ viên của UBTƯ MTTQ Việt Nam để đại diện cho cộng đồng doanh nhân Việt Nam ở Pháp”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký chia sẻ.

Chiều 15/9, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đã tới thăm và làm việc với Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF).

Nhiều điểm sáng của các tổ chức người Việt tại Pháp - 1

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh và Đại sứ Nguyễn Thiệp cùng Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tại Pháp.

Ông Ngô Kim Hùng, Uỷ viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội đã chia sẻ về vai trò của Hội, trong đó có 2 nhiệm vụ chính: thể hiện tiếng nói và vị trí chính thức đối với Việt Nam ở nước sở tại, là cầu nối trong những sự kiện văn hoá - xã hội của 2 nền văn hoá.

Hội có mạng lưới rộng và đa dạng với các hội viên là người Việt Nam chính gốc, người Pháp gốc Việt và những người Pháp yêu mến Việt Nam. Hội hoạt động và phát triển nhờ đội ngũ hội viên phong phú về giới, nghề nghiệp và tuổi tác (từ thiếu nhi 3 tuổi đến thế hệ 90 tuổi). Hội viên hoạt động hoàn toàn tự nguyện vì nền văn hoá và tình đoàn kết giữa những người Việt Nam tại Pháp.

Mục tiêu hoạt động của Hội luôn hướng tới phát triển cộng đồng và những dự án nhân đạo hướng về Việt Nam. Với số hội viên thường xuyên của Hội là gần 1.000 người, Hội có tờ báo Đoàn kết xuất bản 3 tháng/số, một trang web riêng. Công tác dạy học tiếng Việt cho người Pháp và trẻ em người Việt tại Pháp là một trong những hoạt động được ưu tiên và hoạt động thường xuyên, có hiệu quả.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đánh giá cao vị trí, vai trò, hoạt động và đóng góp của Hội trong nhiều năm qua, trong đó công tác tập hợp cộng đồng người Việt Nam tại Pháp và công tác ngoại giao nhân dân là điểm sáng.

Nhiều điểm sáng của các tổ chức người Việt tại Pháp - 2

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cùng các đại biểu dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để gìn giữ, phát huy bản sắc văn hoá Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký đề nghị UGVF cần tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong tổ chức những sự kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại Pháp như: lễ hội Trung thu và Tết Nguyên đán.

Trong những công việc Hội đang tập trung thực hiện trong thời gian tới, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký đề nghị UGVF cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng ở Việt Nam để chuẩn bị kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Hội tại Pháp (dự kiến tổ chức trong dịp tháng 4 hoặc tháng 6/2019).

“Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam luôn luôn dành tình cảm, sự quan tâm và ghi nhận những đóng góp to lớn của Hội đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước” - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh khẳng định.

Cùng ngày, Đoàn cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh dẫn đầu đã đến dâng hoa tưởng niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm không gian Hồ Chí Minh tại bảo tàng sống ở Montreuil.

Trước đó, ngày 14/9, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đã tới thăm Trụ sở của Hội đồng kinh tế - xã hội và môi trường (CESE) tại Paris. Ăn trưa và làm việc cùng ông Jean Grosset, Trưởng ban Tài chính của CESE. Cùng ngày, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đã tới tham quan nhà máy xử lý rác và chất thải nguy hại VEOLIA ở ngoại ô Paris.

Một số hình ảnh trong chuyến thăm và làm việc tại Pháp của Đoàn công tác:

Nhiều điểm sáng của các tổ chức người Việt tại Pháp - 3

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh thăm và làm việc với Hiệp hội doanh nhân Việt Nam tại Pháp.

Nhiều điểm sáng của các tổ chức người Việt tại Pháp - 4

Trưởng ban Tài chính (CESE) ông Jean Grosset đón Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh thăm Trụ sở CESE.

Nhiều điểm sáng của các tổ chức người Việt tại Pháp - 5

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh thăm quy trình xử lý rác tại Nhà máy VEOLIA ở ngoại ô Paris.

Nhiều điểm sáng của các tổ chức người Việt tại Pháp - 6

Nhiều điểm sáng của các tổ chức người Việt tại Pháp - 7

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh thăm không gian Hồ Chí Minh tại Bảo tàng sống Montreuil.

Nhiều điểm sáng của các tổ chức người Việt tại Pháp - 8

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong không gian Hồ Chí Minh tại Bảo tàng sống ở Montreuil.

Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) là Hội người Việt Nam có tuổi đời lâu đời nhất trong tất cả các hội, đoàn của người Việt Nam ở hải ngoại. Hội được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp thành lập và đặt tên là: “Nhóm những người An Nam yêu nước” năm 1919, sau 7 lần đổi tên, năm 1976 Hội được đặt tên như ngày hôm nay.

UGVF là trung tâm đoàn kết, là đại diện đông đảo, tập hợp có hiệu quả nhất, gắn bó liên tục, hỗ trợ có hiệu quả trong các phong trào cách mạng và đồng hành với thăng trầm lịch sử của cộng đồng người Việt Nam ở Pháp, nhất là trong 2 cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều điểm sáng của các tổ chức người Việt tại Pháp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO