Tháng 6 diễn ra Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam

Anh Vũ Ảnh: Thành Trung 26/05/2017 11:29

Hướng tới kỷ niệm 55 thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, sáng 26/5, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp trù bị về tổ chức Hội nghị lần thứ 3 Chủ tịch Mặt trận ba nước Campuchia- Lào - Việt Nam.

Các đại biểu chủ trì hội nghị.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh; ông Nhem Valy, Quyền Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Uỷ ban tổ chức lễ nghi quốc gia và quốc tế Vương quốc Campuchia; Bà Khăm Chăn Phôm Sẻng Sạ Văn, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước chủ trì cuộc họp.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn bày tỏ niềm vui mừng được đón đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia do ông Nhem Valy, Quyền Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Ủy ban tổ chức lễ nghi quốc gia và quốc tế Vương quốc Campuchia và đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do bà Khăm Chăn Phôm Sẻng Sạ Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn khẳng định, năm 2017, hai nước Việt Nam và Lào đang triển khai các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2017) và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác (18/7/1977-18/7/2017). Cũng trong năm nay, hai nước Việt Nam và Campuchia đang triển khai các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967-24/6/2017).

Chính vì vậy, chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này của đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia và đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định quyết tâm cao của Lãnh đạo Mặt trận 3 nước trong việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam, Lào và Campuchia.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn đã thông báo một số nét chính về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2017.

Ông Nhem Valy, Quyền Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia.

Trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, Việt Nam phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế vẫn tiếp tục phát triển, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đối ngoại được mở rộng, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường.

Trong sự nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tăng cường vận động xây dựng khối đại đoàn kết, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, góp phần quan trọng tạo nên sự ổn định và phát triển của đất nước.

Bà Khăm Chăn Phôm Sẻng Sạ Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường quan hệ hợp tác với Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia và Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Mối quan hệ giữa ba tổ chức Mặt trận, giữa các đoàn thể nhân dân của ba nước trong những năm qua ngày càng được củng cố và phát triển.

Do vậy, chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này, đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước cùng với lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam trao đổi để thống nhất nội dung chuẩn bị cho các hoạt động quan trọng sắp tới gồm: Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam; Hội nghị đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Campuchia; Hội nghị đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào…

Tại cuộc họp các bên đã bàn góp ý vào dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước và Dự thảo Biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác giữa Mặt trận ba nước giai đoạn 2017 - 2020.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh phát biểu tại hội nghị.

Các ý kiến đều thống nhất chung về nhận thức rằng, Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, là tượng trưng cho sự thống nhất ý chí và hành động của Mặt trận ba nước hướng tới mục tiêu cùng xây dựng và vun đắp tình hữu nghị, truyền thống giữa ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam.

Những nội dung của kế hoạch như thời gian, địa điểm, thành phần, nội dung, chương trình và dự kiến Biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác giữa Mặt trận ba nước giai đoạn 2017 - 2020 đã được Trưởng đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia và Trưởng đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước cùng đại biểu của ba bên đồng tình thống nhất .

Theo đó Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam dự kiến được tổ chức vào ngày 25/6/2017 tại Thủ đô Hà Nội, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Trong những ngày diễn ra Hội nghị sẽ có các hoạt động chính như Chủ tịch Mặt trận ba nước tham dự phiên họp chính thức; Chủ tịch Mặt trận ba nước tham dự Giao lưu thanh niên, sinh viên Campuchia - Lào - Việt Nam; Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng Đất nước và Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết phát triển tổ quốc Campuchia chào xã giao Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng; Đại biểu tham dự tiệc chiêu đãi do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn tin tưởng với sự nhất trí, đồng lòng Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam sẽ được tổ chức thành công tốt đẹp, tình đoàn kết, hữu nghị và sự hợp tác giữa Việt Nam, Campuchia và Lào ngày càng được vun đắp và phát triển, vì lợi ích của nhân dân ba nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tháng 6 diễn ra Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO