TP Hồ Chí Minh: Đổi mới phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Lam Hồng 31/07/2019 18:05

Ngày 31/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức hội nghị lần thứ 2, khóa XI nhiệm kỳ 2019-2024. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Tô Thị Bích Châu chủ trì hội nghị.

Hội nghị nhằm thông tin về tình hình kinh tế, xã hội của TP 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Thông qua tờ trình dự kiến nhân sự các Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nhiệm kỳ XI.

TP Hồ Chí Minh: Đổi mới phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, đại diện Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tập trung cao điểm cho các hoạt động chuẩn bị Đại hội, đồng thời, vẫn song song triển khai các nhiệm vụ, nội dung trọng tâm của chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019, đặc biệt là các công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Với vai trò là trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước, TP HCM cũng là địa phương có dân số đông nhất cả nước, có nhiều dân tộc, nhiều tôn giáo, nhiều người nước ngoài, nhiều tầng lớp nhân dân, du khách quốc tế, các doanh nhân sinh sống và làm việc. Đây vừa là động lực, là tiền đề để phát triển mạnh mẽ của TP HCM, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều thách thức, nguy cơ về trật tự an toàn xã hội, các chính sách an sinh xã hội. Đặc biệt, các thế lực thù địch liên tục chống phá gây mất ổn định chính trị xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết, phá hoại sự phát triển kinh tế - xã hội. Từ nay tới cuối năm 2019, TP HCM tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các công trình trọng điểm, chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó, có sự đóng góp của hệ thống Mặt trận TP HCM.

Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội của TP 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cho biết, TP tiếp tục tăng cường thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư vào TP; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường xuất khẩu; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến mời gọi đầu tư vào các dự án thuộc 7 chương trình đột phá, 4 ngành công nghiệp trọng yếu, 9 lĩnh vực dịch vụ chủ yếu của TP, các dự án thuộc Đề án đô thị thông minh.

Bên cạnh đó, TP HCM tăng cường chỉ đạo công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp nhà nước; Tăng cường công tác quản lý thu, đôn đốc thu, chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2019; thường xuyên rà soát, đảm bảo công tác chi ngân sách có hiệu quả, trong đó, công tác chi cho đầu tư phát triển đảm bảo kế hoạch yêu cầu đề ra, tỷ lệ giải ngân các dự án đầu tư công của các quận - huyện phấn đấu ít nhất đạt 95 %. Tập trung phát triển dịch vụ, đa dạng sản phẩm du lịch dựa trên cơ sở phân tích các tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên du lịch của TP; Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ 4.0 vào thông tin, quảng bá du lịch TP HCM.

TP Hồ Chí Minh: Đổi mới phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới    - 1

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Tô Thị Bích Châu trao quyết định của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công nhận Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Để đáp ứng được kỳ vọng của TP, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh, Mặt trận TP HCM tiếp tục củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tăng cường mối đoàn kết để đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, củng cố tư tưởng của nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Cần sâu sát hơn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng các tầng lớp nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; luôn luôn sáng tạo thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, từ đó tham gia xây dựng Đảng xây dựng chính quyền một cách hiệu quả đề ra giải pháp để phát triển TP HCM. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước sao cho hiệu quả, đặc biệt là vai trò của các vị chức sắc tôn giáo, người uy tín trong cộng đồng dân tộc; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế.

“Trách nhiệm mà Đảng, nhà nước và nhân dân tin tưởng giao cho Mặt trận ngày càng to lớn hơn, nặng nề hơn. Vì vậy, để có thể hoàn thành được vai trò, nhiệm vụ, các thành viên phải cùng nhau nỗ lực nhiều hơn nữa để đề ra được những giải pháp phù hợp, hiệu quả để thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Nghĩa tình”.”- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM bày tỏ.

Phát biểu tại đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đánh giá cao những kết quả hệ thống MT TP đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, đổi mới phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội. Bên cạnh đó, cần có nhiều kênh tiếp nhận và xử lý thông tin của người dân phản ánh đến lãnh đạo TP; cần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội và tình hình nhân dân. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong tiến trình xây dựng, phát triển TP.

Hội nghị cũng đã hiệp thương thống nhất quy chế làm việc của Uỷ ban MTTQ Việt nam TP khoá XI, dự kiến nhân sự các hội đồng tư vấn Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.

Dịp này, UBND TP HCM trao Huy hiệu TP HCM cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của TP; Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trao Bằng khen cho 19 tập thể; 21 cá nhân có thành tích trong việc tham gia công tác tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam TP HCM khoá 11 nhiệm kỳ 2019-2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh: Đổi mới phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO