Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam chúc tết Mặt trận

Nhã Phương 20/01/2017 11:09

Nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017, sáng 20/1, Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) Việt Nam đã đến thăm, chúc Tết UBTƯ MTTQ Việt Nam. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thân mật tiếp đoàn.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn tiếp Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Thay mặt Ủy ban ĐKCG Việt Nam, Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký gửi lời chúc mừng năm mới bình an, hạnh phúc, thành công tới Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và mong muốn UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp với Ủy ban ĐKCG Việt Nam tổ chức ngày càng nhiều hoạt động tốt đời đẹp đạo, góp phần thực hiện tốt hơn đường hướng sống Phúc âm giữa lòng dân tộc.

Linh mục Trần Xuân Mạnh khẳng định, Ủy ban ĐKCG Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp, thực hiện tốt các phong trào, Cuộc vận động do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh.

Cảm ơn tình cảm chân thành của Linh mục Trần Xuân Mạnh cũng như Ủy ban ĐKCG Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết: Trong thời gian qua, Ủy ban ĐKCG Việt Nam đã có nhiều hoạt động đem lại tiếng nói chung cũng như góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, chăm lo cuộc sống của người dân nhất là năm 2016, Ủy ban ĐKCG đã vận động các tôn giáo tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Hơn 40 tổ chức tôn giáo đã kí kết cùng tham gia bảo vệ môi trường tại Đà Nẵng.

Ủy ban ĐKCG đã vận động bà con giáo dân tổ chức nhiều đợt cứu trợ hạn hán ở ĐBSCL, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, vùng đồng bào lũ lụt, khắc phục ảnh hưởng môi trường biển... Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận, đồng bào Công giáo đã tích cực tham gia nhiều đợt quyên góp giúp bà con khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, tham gia nhiều hoạt động do Mặt trận, Đảng, Nhà nước phát động. Đồng bào Công giáo cũng có nhiều hoạt động góp phần xóa đói, giảm nghèo nhất là phong trào giảm nghèo bền vững do Mặt trận phát động như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” và những hoạt động giảm nghèo bền vững…

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tặng quà chúc Tết UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Trong năm 2016, Ủy ban ĐKCG Việt Nam đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Ủy ban ĐKCG Việt Nam là thành viên của MTTQ Việt Nam và UBTƯ MTTQ cũng hết sức quan tâm, tạo điều kiện cho Ủy ban ĐKCG Việt Nam hoạt động nhất là khi điều kiện, cở sở vật chất còn khó khăn. Đối với các chức sắc tôn giáo, linh mục, Mặt trận các địa phương cũng có sự hỗ trợ, quan tâm. Đặc biệt lễ Giáng sinh đã không còn là ngày lễ của riêng đồng bào Công giáo mà đã trở thành ngày hội của nhân dân cả nước.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn khẳng định: Năm 2017, năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, năm thứ ba thực hiện Nghị quyết VIII của MTTQ Việt Nam với nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng có nhiều thử thách như tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu toàn cầu, suy thoái kinh tế của các siêu cường quốc, tệ nạn về tham nhũng, trộm cắp, tai nạn giao thông đòi hỏi sự quyết liệt của các tổ chức xã hội.

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Trần Thanh Mẫn mong muốn: Ủy ban ĐKCG Việt Nam vận động giáo dân, đồng bào Công giáo thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ năm 2017 để xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, thực hiện các phong trào của MTTQ như Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo an toàn thực phẩm...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam chúc tết Mặt trận

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO