Xây dựng bia Di tích lịch sử Mặt trận dân tộc giải phóng tỉnh Gia Lai

Tú vi – Thái Bình 15/07/2019 10:33

Hướng tới Kỷ niệm 27 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chào mừng Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ X ( nhiệm kỳ 2019-2024), ngày 14/7, tại xã Krong (huyện Kbang), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ khởi công xây dựng bia Di tích lịch sử Mặt trận dân tộc giải phóng tỉnh Gia Lai (giai đoạn 1970- 1975).

Xây dựng bia Di tích lịch sử Mặt trận dân tộc giải phóng tỉnh Gia Lai

Các đại biểu tham dự Lễ khởi công xây dựng bia Di tích lịch sử Mặt trận dân tộc giải phóng tỉnh Gia Lai tại xã Krong.

Đây là công trình thuộc quần thể Khu Di tích lịch sử Cách mạng của tỉnh tại xã Krong. Dự lễ khởi công có ông Hồ Văn Điềm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và MTTQ tỉnh Gia Lai.

Việc xây dựng bia Di tích lịch sử nhằm thể hiện niềm tự hào về truyền thống khối đại đoàn kết các dân tộc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tấm lòng tri ân sâu sắc của các tầng lớp nhân dân.

Ngoài ra, đây còn là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và cán bộ làm công tác mặt trận.

Cũng tại Lễ khởi công, MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng công trình nước sinh hoạt cho nhân dân làng Pơ Drang, xã Krong, huyện Kbang.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây dựng bia Di tích lịch sử Mặt trận dân tộc giải phóng tỉnh Gia Lai

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO