Miền Bắc có mưa rào vào chiều và tối nay

04/08/2022 08:49

Bản tin phát sáng sớm ngày 4/8 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều tối và đêm nay (4/8), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm.

Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm thông tin: Chiều và tối qua (3/8), ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 13h đến 23h ngày 03/8 một số nơi trên 90 mm như: Ta Pao (Bình Thuận) 93.1 mm, Vĩnh An (Đồng Nai) 98.2 mm, Lộc Ninh (Bình Phước) 123.6 mm,…

Dự báo, chiều tối và đêm nay (4/8), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm.

Ngày và đêm nay (4/8), khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối) với lượng mưa từ 20 - 40 mm, có nơi trên 50 mm.

Cảnh báo mưa dông ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Từ ngày và đêm mai (5/8) đến ngày 7/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 100 - 200 mm/đợt, có nơi trên 200 mm/đợt.

Dự báo chi tiết ngày và đêm 4/8, khu vực Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 28 độ; Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Miền Bắc có mưa rào vào chiều và tối nay

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO