Miền Bắc rét, miền Nam có mưa trong đêm Giáng sinh

PV 24/12/2020 07:37

Ngày 24/12, Bắc Bộ và Hà Nội nhiều mây có mưa nhỏ với nhiệt độ thấp nhất là 15 – 18 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi.

Người dân Hà Nội đón Giáng sinh trong tiết trời mưa rét (Ảnh: cuocsongantoan).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 24/12, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao từ 3-5 m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động. Sóng biển cao từ 2-4 m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 24/12:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C; vùng núi 13-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào; riêng Thanh Hóa-Nghệ An có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ C, phía Nam 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C; phía Nam 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, miền Đông 28-30 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Miền Bắc rét, miền Nam có mưa trong đêm Giáng sinh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO