32 năm hành trình bảo vệ tầng ôzôn

Đức Trân 17/09/2019 08:00

Ngày 16/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ôzôn năm 2019, với chủ đề “32 năm nối tiếp hành trình bảo vệ tầng ôzôn”.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ TNMT Lê Công Thành cho biết, trong nhiều năm qua, cộng đồng quốc tế đã chung tay nỗ lực bảo vệ tầng ôzôn, kiểm soát và loại bỏ các chất làm suy giảm tầng ôzôn, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu.

Việt Nam là một trong những nước sớm gia nhập Công ước Vienna về bảo vệ tầng ôzôn và Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ôzôn kể từ tháng 1/1994.

Tại buổi lễ, đại diện UNDP cũng cam kết sẽ đồng hành cùng Việt Nam thực hiện thành công Nghị định thư Montreal và tập trung vào bản sửa đổi, bổ sung Kigali trong thời gian tới. Các hoạt động này cũng sẽ tạo ra các đồng lợi ích trong cuộc chiến ứng phó biến đổi khí hậu tại Việt Nam, là chìa khóa thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững cũng như Chương trình nghị sự 2030.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    32 năm hành trình bảo vệ tầng ôzôn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO