Cháy rừng đe dọa khu dân cư, di dời khẩn cấp nhiều hộ dân

Hạnh Nguyên 27/06/2019 16:41

Một đám cháy rừng vừa xảy ra ở Hương Sơn (Hà Tĩnh), giữa trưa nắng, ngọn lửa bùng phát, cháy sát khu vực nhà dân sinh sống, chính quyền, cơ quan chức năng phải di dời khẩn cấp người dân sống gần đó.

Cháy rừng đe dọa khu dân cư, di dời khẩn cấp nhiều hộ dân

Vụ cháy rừng ở xã Sơn Trung (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đe dọa tới khu dân cư.

Vụ cháy bắt đầu vào khoảng 13h ngày 27/6, trên đỉnh rừng sản xuất thuộc địa bàn xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Thời tiết lúc này trên 40 độ C, nắng nóng cộng với gió thổi khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Phát hiện sự việc, đội Phòng cháy chữa cháy Công an huyện Hương Sơn huy động xe chuyên dụng tới hiện trường dập lửa. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cũng đã có mặt kịp thời, nhanh chóng triển khai phương án khống chế ngọn lửa.

Tuy nhiên, gió lớn cùng với địa hình đồi núi dốc, đường hẹp, lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình triển khai phương án. Theo ghi nhận, đến 15h30 cùng ngày, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế và có dấu hiệu lan rộng sang các khu vực lân cận.

Đặc biệt, khu vực rừng này nằm sát khu dân cư nên chính quyền địa phương buộc phải cho di dời người dân cùng tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Những đàn hươu cũng được người dân dùng chăn bông nhúng nước, vây quanh chuồng để ngăn khói độc.

Hàng trăm chiến sĩ PCCC và lực lượng chức năng, chính quyền và người dân huyện Hương Sơn vẫn đang nỗ lực dập lửa.

Cháy rừng đe dọa khu dân cư, di dời khẩn cấp nhiều hộ dân - 1

Lửa bùng phát giữa trưa nắng khiến việc dập lừa rất khó khăn.

Trước đó, ngày 26/6, cũng trên địa bàn Hà Tĩnh có 3 đám cháy cùng xảy ra trong 1 ngày. Đó là vụ cháy rừng thông vào buổi trưa ở xã Hồng Lộc (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh). Thời tiết oi bức, gió phơn tây nam thổi mạnh khiến đám cháy lan nhanh, thiêu rụi 2 ha rừng của người dân.

Cùng thời điểm với đám cháy ở huyện Lộc Hà, một vụ cháy khác xảy ra tại khoảnh 2, phường Kỳ Trinh (thị xã Kỳ Anh). Khoảng 19h, lửa đã tắt, thiệt hại về cây trồng không đáng kể. Lực lượng chức năng chỉ lập đường băng cản lửa, tránh lan ra các khu vực rừng trọng điểm.

Lúc 19h, đám cháy thứ ba trong ngày bùng phát ở rừng cây ven đê thuộc thị trấn Đức Thọ. Công an huyện Đức Thọ điều 50 cán bộ phối hợp với người dân phun vòi rồng. Đến 21h, hỏa hoạn được khống chế.

Cháy rừng đe dọa khu dân cư, di dời khẩn cấp nhiều hộ dân - 2

Lực lượng chức năng phải huy động xe chuyên dụng để dập lửa.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cháy rừng đe dọa khu dân cư, di dời khẩn cấp nhiều hộ dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO