Quảng Nam: Những tuyến đường xanh ‘made by thanh niên’

Thanh Huyền - Chí Đại 31/03/2020 15:11

Giữa lúc dịch Covid-19 gây sự căng thẳng khắp nơi, thế nhưng được đi qua những tuyến đường “xanh - sạch - đẹp và an toàn” ở huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, mọi người cảm nhận được sự bình an và thanh thản.

Quảng Nam: Những tuyến đường xanh ‘made by thanh niên’

Tuyến đường kiểu mẫu ở thôn Lâm Môn các loại hoa đang khoe sắc.

Để làm được điều đó thời gian qua, Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) huyện Phú Ninh, đã ra quân thực hiện công trình tuổi trẻ xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn đảm bảo các tiêu chí nói trên.

Ông Dương Hồng Minh cùng nhiều bà con trong thôn Lâm Môn, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh cho biết: “Hồi trước tuyến đường này cỏ mọc um tùm. Nhưng từ khi ĐVTN trong xã Tam Vinh ra quân trồng hoa dọc tuyến đường cảnh quan làng quê trở nên đẹp hơn. Nhờ vậy, nhiều người dân có ý thức hơn, không vứt rác bừa bãi nữa. Giữa lúc dịch dã này, con đường nở hoa xinh đẹp nó tạo cho mình một cảm giác thật sự bình yên”.

Ông Minh cũng cho biết, cũng chính vì thế mà thời gian qua cứ mỗi buổi sáng ông và bà con nơi đây đều dành thời gian để tưới nước cho đoạn đường hoa này. “Tôi rất mong mô hình được nhân rộng để có nhiều con đường hoa nối dài từ thôn này sang thôn khác, tạo cảnh quan sạch- đẹp”, ông Minh nói.

Quả thật nhìn những cánh hoa mười giờ, chiều tím,… thi nhau đua nở khoe sắc cả tuyến đường bê tông dài hơn 1km thật sự quyến rũ và an bình.

Quảng Nam: Những tuyến đường xanh ‘made by thanh niên’ - 1

Đoàn thanh niên xã Tam Vinh chăm sóc hoa tại các tuyến đường.

Ở huyện Phú Ninh không chỉ ở xã Tam Vinh mà các xã khác đã và đang thực hiện những công trình “xanh - sạch - đẹp và an toàn”. Như tại tuyến đường thanh niên kiểu mẫu tại thôn Hòa Bình thuộc xã Tam Thái và thôn Đại An thuộc xã Tam Đại đều thuộc huyện Phú Ninh bây giờ người dân gọi bằng cái tên khá mỹ miều là những đường hoa.

Ông Nguyễn Đại Nam, trú xã Tam Đại, huyện Phú Ninh cho hay: “Tuyến đường bê tông chạy qua thôn Đại An trước kia có nhiều đoạn xuống cấp ổ gà, ổ voi gây khó khăn trong việc đi lại của người dân. Từ khi các ĐVTN thực hiện mô hình tuyến đường thanh niên kiểu mẫu, đoạn đường như được khoác lên mình chiếc áo mới, bà con đi lại cũng thuận tiện hơn”.

Anh Dương Văn Long, Bí thư Đoàn xã Tam Vinh cho rằng, để có tuyến đường thanh niên kiểu mẫu, Đoàn xã phát động cấp Chi đoàn trồng thử một số loại cây, rồi nhân giống cây chuẩn bị cho tuyến đường này. Tháng 6/2019, Đoàn xã huy động nhiều đoàn viên thanh niên tiến hành dọn cỏ, đổ đất làm mặt bằng để trồng hoa.

“Chúng tôi vận động bà con sinh sống dọc tuyến đường phối hợp cùng với thanh niên trong việc chăm sóc hoa. Đối với những đoạn không có nhà dân, Đoàn xã phân công Chi đoàn cử đoàn viên thanh niên luân phiên làm nhiệm vụ chăm sóc cây”, anh Long nói.

Quảng Nam: Những tuyến đường xanh ‘made by thanh niên’ - 2

Xây dựng tuyến đường thanh niên kiểu mẫu rất được người dân địa phương ủng hộ.

Qua trao đổi anh Nguyễn Trung Thạch, Phó Bí thư Huyện đoàn Phú Ninh cho biết, từ tháng 3/2019 đến này, các cơ sở đoàn đã xây dựng 11 tuyến đường, mỗi tuyến có chiều dài ngắn nhất là 300 m và dài nhất hơn 1km theo tiêu chuẩn sáng- xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Theo anh Thạch, việc xây dựng tuyến đường thanh niên kiểu mẫu rất được người dân địa phương ủng hộ trong việc trồng cũng như chăm sóc cây, bảo quản tuyến đường ở trước nhà. Thời gian tới, Huyện đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn tiếp tục nhân rộng mô hình, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Những tuyến đường xanh ‘made by thanh niên’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO