Quảng Ngãi, Quảng Nam: 1 người mất tích, 12 người bị thương do bão số 5

Tấn Thành - Chí Đại 01/11/2019 16:02

Ngày 1/11, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam đã báo cáo về tình hình thiệt hại do mưa, lũ do cơn bão số 5 gây ra trên địa các tỉnh này.

Quảng Ngãi, Quảng Nam: 1 người mất tích, 12 người bị thương do bão số 5

Một số địa điểm vùng miền núi Quảng Nam sạt lở.

Theo đó, tính thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có một người mất tích đó là ông Phạm Văn Nam, trú xã Ba Tô, huyện Ba Tơ.

Ông Nam bị mất tích từ tối ngày 30/10 đến nay, hiện địa phương đang tổ chức tìm kiếm, còn 12 người bị thương gồm ở huyện Đức Phổ 4 người, Mộ Đức 4 người, TP Quảng Ngãi 3 người, Tây Trà 1 người.

Ngoài ra, về nhà ở có 575 nhà bị tốc mái, hư hỏng. Trong đó, huyện Mộ Đức thiệt hại nhiều nhất với 436 nhà. Bên cạnh đó, có 5 nhà bị sập đổ hoàn toàn, một nhà bị cháy do chập điện.

Về Nông nghiệp, diện tích rau màu bị ngập úng, hư hỏng khoảng 297 ha (huyện Mộ Đức 122, TP Quảng Ngãi 175); hành bị hư hỏng 5,2 ha (đảLý Sơn); cây trồng hằng năm (mỳ) bị thiệt hại 38 ha (Mộ Đức); hoa cảnh bị thiệt hại 350 chậu (Mộ Đức); rừng (keo) bị ngã đổ 20 ha (Nghĩa Hành); cây ăn quả bị thiệt hại 15 ha (Nghĩa Hành).

Do ảnh hưởng của bão số 5, nhiều đường dây điện, trụ điện gặp sự cố, gãy đổ gây mất điện trên diện rộng. Đến nay, cơ bản đã khắc phục xong.

Quảng Ngãi, Quảng Nam: 1 người mất tích, 12 người bị thương do bão số 5 - 1

Lực lượng chức năng Quảng Ngãi dọn các cây cối ngã đổ.

Theo thống kê, số cột điện bị ảnh hưởng là 60 cột. Tại các huyện Tây Trà, Ba Tơ bị sạt lở tại nhiều điểm, gây ách tắt giao thông. Nhiều tuyến đường bị ách tắt do cây ngã đổ. Hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục khắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra.

Tại Quảng Nam, theo báo cáo của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam, tổng số tàu cá tỉnh Quảng Nam 4.399 tàu/15.323 lao động; tổng số tàu cá của tỉnh Quảng Nam đang hoạt động trên biển là 30 tàu/802 lao động gồm: tàu hoạt động xa bờ: 30 tàu/802 lao động (hoạt động khu vực Trường Sa 13 tàu/598 lao động; hoạt động khu vực Hoàng Sa 17 tàu/204 lao động).

Về tình hình mực nước các hồ chưa thủy lợi vừa và lớn: Đối với 17 hồ chứa vừa và lớn do công ty Thủy lợi Quảng Nam quản lý có 2 hồ tích đầy nước (Đá Vách, Nước Rôn), 4 hồ tích từ 50-80% dung tích (Phú Lộc, Thạch Bàn, Khe Tân, An Long), các hồ còn lại tích dưới 50% dung tích. Về tình hình mực nước các hồ chưa thủy điện: Sông Tranh 2: 149,02 m/175,0 m; A Vương: 344,82,0 m; Sông Bung 4: 207,25 m/222,5 m; Đăk Mi 4: 243,31 m/258,0 m.

Tính sơ bộ đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chưa có thiệt hại gì.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ngãi, Quảng Nam: 1 người mất tích, 12 người bị thương do bão số 5

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO