Sa Pa thiếu hụt nguồn nước sinh hoạt

H.N. 22/04/2019 07:00

Thời gian gần đây do lượng mưa trên địa bàn ít dẫn tới nguồn nước phục vụ sinh hoạt tại thị trấn Sa Pa (Lào Cai) bị thiếu hụt khá lớn.

Cụ thể, chi nhánh cấp nước Sa Pa hiện quản lý, vận hành Nhà máy xử lý nước với công suất 6.000 m3/ngày đêm. Để đảm bảo công suất này, nhà máy đã được UBND tỉnh Lào Cai cấp phép khai thác tài nguyên nước tại 4 nguồn là Thác Bạc, Suối Hồ 1, Suối Hồ 2, Nhà Pha với tổng công suất được phép khai thác là 6.460 m3/ngày đêm. Tuy nhiên, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, trên địa bàn huyện Sa Pa gần như không có mưa, khiến lượng nước tại các nguồn bị suy kiệt.

Theo thống kê, vào những ngày đầu tuần, nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn thị trấn Sa Pa từ 4.000 - 4.500 m3/ngày đêm, những ngày cuối tuần và dịp nghỉ lễ lên tới 5.500 - 6.500 m3/ngày đêm. Nếu thời tiết khô hanh, thời gian tới vẫn không có mưa thì nhiều nguy cơ nước phục vụ sinh hoạt tại trấn Sa Pa trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sẽ thiếu trầm trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sa Pa thiếu hụt nguồn nước sinh hoạt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO