MTTQ TP Cần Thơ: Tưng bừng trong ngày hội

Trần Quốc Trung 18/11/2015 08:25

Những ngày này, về các khu dân cư trên địa bàn TP Cần Thơ, cờ Tổ quốc, băng rôn khẩu hiệu đủ màu sắc giăng khắp các cửa ngõ vào các khu dân cư, phường, xã, thị trấn chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. 

MTTQ TP Cần Thơ: Tưng bừng trong ngày hội

Bà Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Cần Thơ t
ặng bằng khen cho KDC ấp Thầy Ký.

Đi trên con đường bê tông mới hoàn thành, ông Liêu Liên, người dân tộc Khmer ở ấp Thới Thuận A, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai phấn khởi cho biết: Khoảng vài năm gần đây, chính quyền địa phương triển khai nhiều chính sách chăm lo, hỗ trợ giúp đồng bào dân tộc làm ăn phát triển kinh tế nên đời sống bà con ngày càng được nâng lên. Nhiều hộ nhờ đó thoát nghèo. Bà con có ý thức hơn trong làm ăn, không còn trông chờ vào sự giúp đỡ của chính quyền cũng như cộng đồng. Trẻ em được tạo điều kiện học hành…

Ban công tác Mặt trận thường xuyên vận động bà con thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, chỉnh trang cảnh quan môi trường, từ đó bộ mặt khu dân cư ngày càng được khang trang hơn. Vì vậy mà hàng năm, ấp có 96,94% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa…

Nhiều năm qua, ấp Thầy Ký, thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh luôn được nêu điển hình về thực hiện công tác giảm nghèo nhờ sự đoàn kết giúp nhau làm ăn, phát triển kinh tế. Điển hình như Tổ sản xuất lúa chất lượng cao Đồng Vạn. Các thành viên trong Tổ chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, nhờ vậy Tổ sản xuất không ngừng lớn mạnh, lợi nhuận của các thành viên tăng cao.

Ông Nguyễn Văn Quý, Trưởng Ban CTMT ấp Thầy Ký, chia sẻ: Hơn chục năm trước, đời sống của bà con ấp còn nghèo lắm, giao thông đi lại khó khăn, hơn 60% nhà của bà con trong ấp đều là nhà tạm bợ, tre lá, vách đất. Số hộ nghèo còn khá cao... Giờ đây thì khác xa nhiều rồi! Đời sống kinh tế người dân được nâng lên, bộ mặt làng xóm được thay đổi. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã thắt chặt tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết giúp nhau trong sản xuất và trong cuộc sống.

Cũng ở huyện Vĩnh Thạnh, ông Nguyễn Hoàng Tuấn, ấp Vĩnh Lợi (vừa được tuyên dương về phong trào xây dựng giao thông nông thôn) chia sẻ: Thấy đường đi lại từ ấp đến xã cũng như liên ấp không thuận tiện nên tôi và một số hộ dân đứng ra vận động bà con đóng góp công sức nâng cấp các tuyến lộ. Giờ đây, các con đường được bê tông hóa, đi lại thuận tiện cả hai mùa mưa nắng.

Bà Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Cần Thơ cho biết: Dấu ấn từ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã tạo nhiều chuyển biến trong nếp nghĩ, hành động của bà con, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội địa phương. Nhiều mô hình về sự đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất như thực hiện cánh đồng lớn để tăng năng suất và sản xuất lúa; vay vốn phát triển kinh tế; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; phong trào giúp vốn cho hộ nghèo, cận nghèo; xã hội hóa đào tạo nghề;…. đã giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cũng nhờ thực hiện tốt các mô hình này mà đã xuất hiện nhiều khu dân cư điển hình tiêu biểu có hộ nghèo giảm, số hộ khá giàu tăng lên như: Ấp Thầy Ký, thị trấn Thạnh An; ấp Quy Lân 7; khu dân cư Tân An; KDC Bình Phó A; KDC khu vực 2;…

Những năm gần đây, vai trò của MTTQ thể hiện rõ nét trong chương trình xây dựng nông thôn mới như vận động người dân chấp hành tốt việc đền bù giải tỏa; vận động người dân hiến đất trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xây các công trình phúc lợi xã hội; bảo vệ môi trường;… nhờ đó, đến nay, toàn thành phố có 12 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Cuối năm 2015, huyện Phong Điền được công nhận huyện NTM. MTTQ còn vận động bà con tham gia giữ gìn “Trật tự kỷ cương đô thị”, “Xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị”. Đến nay, thành phố Cần Thơ đã xét công nhận và tái công nhận 95,21% gia đình văn hóa; 614/630 KCD được công nhận và tái công nhận danh hiệu KDC văn hóa; 58/58 xã phường, thị trấn được công nhận, tái công nhận văn hóa.

Năm 2015, lần đầu tiên hệ thống MTTQ TP Cần Thơ tổ chức thành công Hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi. Hội thi được các cấp lãnh đạo đánh giá cao, được xem như sân chơi bổ ích cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của MTTQVN trong sự nghiệp đổi mới đất nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, 15 năm qua, Mặt trận các cấp TP Cần Thơ bằng nhiều biện pháp đã vận động được trên 220 tỉ đồng. Với nguồn quỹ này TP Cần Thơ đã sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, xây dựng 26.654 căn nhà Đại đoàn kết với tổng giá trị trên 330 tỷ đồng, sửa chữa, xóa nhà lá 3.265 căn, đồng thời dành hàng chục tỉ đồng tặng học bổng cho học sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    MTTQ TP Cần Thơ: Tưng bừng trong ngày hội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO