Mỹ: Giáng sinh tại Nhà Trắng – Những món quà đến từ trái tim

Mai Nguyễn (Theo AP) 01/12/2021 16:53

Thông điệp Giáng sinh năm nay ở Nhà Trắng nhằm tri ân những người ở tuyến đầu chống chọi với đại dịch Covid-19.

Các y tá, bác sĩ, giáo viên, nhân viên cửa hàng tạp hóa và những người dân cống hiến ở tuyến đầu chống dịch sẽ là lực lượng được vinh danh trong lễ Giáng sinh năm nay tại Nhà Trắng.

Cổng vào Nhà Trắng trang trí với những vòng hoa Giáng sinh. Ảnh: The Guardian.
Lối vào phía Đông được trang trí với những hộp quà lớn màu đỏ. Ảnh: The Guardian.

“Cho dù còn tồn tại nhiều khác biệt nhưng đích đến cuối cùng chúng ta hướng tới vẫn là sự đoàn kết và thống nhất. Giống như các điểm trên một ngôi sao, chúng đều vây quanh trái tim trung tâm. Đây là những gì tôi muốn nói về không gian Giáng sinh năm nay ở Nhà Trắng. Ở mỗi căn phòng, chúng tôi đều muốn kể một câu chuyện riêng mang tên món quà đến từ trong trái tim”, Đệ nhất phu nhân Nhà Trắng Jill Biden chia sẻ.

Với chủ đề "Những món quà đến từ trái tim", Đệ nhất phu nhân Nhà Trắng Jill Biden muốn nhắn nhủ thông điệp về niềm tin, gia đình, tình bạn, lòng biết ơn, sự tận tình và tình yêu dành cho cộng đồng.

Chủ đề của Giáng sinh năm nay chính là "Những món quà đến từ trái tim". Ảnh: The Guardian.
Cây thông sao vàng vinh danh các thành viên đã ngã xuống của quân đội Hoa Kỳ. Ảnh: The Guardian.

Cây thông Noel cao 5,5m tại Phòng Xanh sẽ được trang trí bằng những chú chim bồ câu trắng và dải băng gắn tên tất cả các bang của Mỹ để kỷ niệm tượng trưng cho hoàn bình và thống nhất. Ngoài ra, các vòng hoa, đồ trang trí hay ngọn đèn chiếu sáng cây thông Noel cũng được trưng bày.

Phòng ăn tại Nhà Trắng được trang trí rực rỡ với cây thông và ánh sáng. Ảnh: AP.
Trong Phòng Trung Quốc, một chiếc bàn được xếp đặt theo "phong cách Nana" với nến và hoa ở giữa bàn. Ảnh: The Guardian.
Khung cảnh lộng lẫy trong Phòng Đỏ. Ảnh: The Guardian.
Phòng Xanh ấn tượng với cây thông tím và những cây lan tự nhiên. Ảnh: The Guardian.

Theo Nhà Trắng, tổng cộng có 41 cây thông Noel, 6.000 bộ dây ruy băng, hơn 300 ngọn nến và hơn 10.000 đồ trang trí. Ngôi nhà bánh gừng đặc trưng của Nhà Trắng được đặt cạnh với các "tòa nhà" bánh gừng nhỏ hơn khác, bao gồm cả bệnh viện, một trạm cứu hỏa, đồn cảnh sát, một nhà kho và một trường học.

Những chiếc bánh gừng tượng trưng cho sự đoàn kết và tri ân. Ảnh: The Guardian.
Vô số cây thông và dây ruy băng được trang trí khắp không gian Nhà Trắng. Ảnh: AP.
Vô số cây thông và dây ruy băng được trang trí khắp không gian Nhà Trắng. Ảnh: AP.

Chủ đề lễ Giáng sinh được truyền cảm hứng từ những chuyến đi du lịch khắp nước Mỹ của Tổng thống và Đệ Nhất phu nhân. Thông điệp và hình ảnh trang trí của Giáng sinh bao gồm những chú chim bồ câu và ngôi sao băng óng ánh chiếu sáng hành lang ở East Colonnade. Tất cả là thông điệp tri ân đến những người đang ở tuyến đầu chống dịch.

Đặc biệt Đệ nhất phu nhân sẽ lựa chọn và trưng bày những bức ảnh yêu thích. Bức ảnh đóng khung mạ vàng chụp cựu Tổng thống Donald Trump và vợ Melania Trump được treo trên cây thông Giáng sinh ở Phòng ăn Nhà Trắng, bên cạnh là hình ảnh gia đình các cựu tổng thống Mỹ như Barack Obama, cha con Bush, Jimmy Carter, Ronald Reagan và Bill Clinton. Đây dường như là thông điệp thể hiện thiện chí theo chủ đề "Những món quà từ trái tim" cho Giáng sinh được Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden công bố năm nay.

Những bức ảnh về các đời Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng được treo trên cây thông Noel. Ảnh: The Guardian.
Một ban nhạc Thủy quân lục chiến chơi nhạc Giáng sinh tại Grand Foyer của Nhà Trắng. Ảnh: AP.

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến kỳ nghỉ lễ của Nhà Trắng theo những cách khác nhau, mặc dù vẫn chưa rõ bằng cách nào các bữa tiệc chiêu đãi có thể được điều chỉnh để phù hợp với tình hình. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết các bữa tiệc vẫn sẽ tổ chức nhưng có phần “khác” so với các năm trước vào dịp Giáng sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mỹ: Giáng sinh tại Nhà Trắng – Những món quà đến từ trái tim

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO