Nâng cao đời sống cho người yếu thế

Khanh Lê 12/01/2021 08:00

Ngày 11/1, Bộ LĐTBXH tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và giai đoạn 2016-2020; triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Đánh giá kết quả đạt được trong giai đoạn 2016-2020, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung cho biết, quy mô nguồn nhân lực được mở rộng, lực lượng lao động tiếp tục tăng từ 54,2 triệu người năm 2015 lên 54,6 triệu người năm 2020; cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực, tỷ lệ lao động khu vực nông lâm ngư nghiệp giảm từ 45% năm 2015 xuống còn 32% năm 2020. Chất lượng nguồn nhân lực được cải thiện đáng kể và phù hợp với nhu cầu thị trường.

Mặc dù đạt được kết quả trên song theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, năm 2021 và thời gian tới dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; đại dịch Covid-19 chưa thể kết thúc ngay, còn tiếp tục ảnh hưởng, tác động tiêu cực kéo dài đến mọi mặt của đời sống xã hội.

Chính vì vậy, phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, tiến tới mục tiêu bao phủ toàn dân; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. Cùng với đó, tiếp tục cải thiện, nâng cao đời sống người có công, người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ghi nhận kết quả mà ngành LĐTB&XH đạt được trong giai đoạn 2015-2020 đặc biệt là trong năm 2020, trước bối cảnh ảnh hưởng bởi dịch Covid, ngành LĐTBXH đã có những giải pháp kịp thời thực hiện tốt chính sách lao động, người có công và an sinh xã hội.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, hiện nay, trong bối cảnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, các bộ, ngành, địa phương đặc biệt ngành LĐTBXH cần thực hiện hiệu quả mục tiêu kép để vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế đồng thời cố gắng chăm lo tốt đời sống người lao động, đặc biệt đối với người lao động bị ảnh hưởng do dịch, thông qua các gói hỗ trợ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nâng cao đời sống cho người yếu thế

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO