Nâng cao vai trò hoạt động của Hội thẩm nhân dân

N. Phượng 25/01/2018 07:00

Ngày 24/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị gặp mặt đoàn Hội thẩm nhân dân thành phố Hà Nội để đánh giá hoạt động Hội thẩm nhân dân năm 2017, đề ra nhiệm vụ hoạt động năm 2018.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, năm 2017, thành phố đã thụ lý hình sự sơ thẩm 597 vụ/1.503 bị cáo; giải quyết, xét xử 564 vụ/ 1.381 bị cáo, tăng 77 vụ so với năm 2016. Trong năm, nhiều vụ án hình sự trọng điểm, nhạy cảm, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm. Hội thẩm được phân công tham gia xét xử, nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xem xét, xử lý kịp thời, nghiêm minh.

Điển hình như vụ án Giang Kim Đạt và đồng phạm phạm tội “Tham ô tài sản”, “Rửa tiền” xảy ra tại công ty TNHH một thành viên Vận tải Viễn dương Vinashin; Vụ Hà Văn Thắm và đồng phạm phạm tội tham ô tài sản, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; vụ án Châu Thị Thu Nga… Các vụ án hình sự đã được xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không kết án oan người không phạm tội và bỏ lọt tội phạm.

Trong năm 2018, Hội thẩm nhân dân sẽ tập trung tăng cường phối hợp giữa lãnh đạo Tòa án Hà Nội và MTTQ thành phố trong công tác quản lý Hội thẩm nhân dân, lãnh đạo đoàn Hội thẩm thường xuyên trao đổi để giải quyết những khó khăn, vướng mắc của Hội thẩm nhân dân trong hoạt động xét xử; phối hợp với các Tòa chuyên trách tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời những vụ án bị hủy, bị sửa; đảm bảo 100% Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử và phân công các Hội thẩm tham gia xét xử phải đồng đều.

Ông Bùi Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cho rằng, 100% Hội thẩm nhân dân đều tham gia Hội đồng xét xử theo trình tự sơ thẩm. Nhiều Hội thẩm nhân dân là cán bộ đương chức, nhưng đã sắp xếp, bố trí thời gian khoa học để nghiên cứu hồ sơ vụ án khi được phân công. Hội thẩm nhân dân được phân công tham gia xét xử vụ án đã chủ động nghiên cứu hồ sơ, nắm vững nội dung, tính chất của vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, đánh giá các chứng cứ xác đáng, đảm bảo tính khách quan thực hiện đúng theo tinh thần cải cách tư pháp, phát huy được nguyên tắc độc lập và tuân theo pháp luật.

Các vị Hội thẩm đều nhanh chóng cập nhật các văn bản pháp luật, luôn trao đổi kinh nghiệm với nhau để nâng cao nghiệp vụ xét xử, đảm bảo chất lượng xét xử.

“Trong điều kiện khó khăn hiện nay như cơ sở vật chất còn thiếu thốn, chế độ đãi ngộ còn hạn hẹp nhưng đội ngũ Hội thẩm luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt của lãnh đạo Thường trực HĐND, UBMTTQ và lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố. Hội thẩm Tòa án thành phố Hà Nội cũng luôn đề cao vai trò trách nhiệm, đoàn kết chặt chẽ, đề cao ý thức tổ chức kỷ luật, nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, ông Bùi Anh Tuấn nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nâng cao vai trò hoạt động của Hội thẩm nhân dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO