Nắng nóng đe dọa tính mạng con người

Bảo Thư 03/08/2021 06:55

Một nghiên cứu của Viện Trái đất thuộc Trường Đại học Columbia cho biết, nhiệt độ gia tăng do khí thải nhà kính có thể cướp đi sinh mạng của khoảng 83 triệu người (tương đương dân số của cả nước Đức) trong thế kỷ này.

Dựa trên các mô hình được phát triển bởi chuyên gia kinh tế môi trường từng đoạt giải Nobel, William Nordhaus, tác giả nghiên cứu Daniel Bressler đã tính toán, 4.434 tấn carbon thải vào khí quyển trong năm 2020 sẽ giết chết 1 người trong thế kỷ này. Đến thời điểm hiện tại, theo Bloomberg, trái đất đã nóng lên khoảng 1,1 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Nghiên cứu kể trên còn cho rằng chi phí xã hội do khí thải carbon gây ra có thể rơi vào mức 258 USD/tấn (cao hơn nhiều so với con số 51 USD/tấn do Nhà Trắng đưa ra hồi tháng 2 năm nay).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nắng nóng đe dọa tính mạng con người

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO