Nga bắt đầu một giai đoạn khác của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine

Mai Nguyễn (Theo TASS) 19/04/2022 19:46

Giữa chiến dịch quân sự đặc biệt, Trung Quốc có kế hoạch thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác với Nga bất chấp những biến động quốc tế.

Những thiệt hại quân sự tại Ukraine

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, trong 24 giờ qua, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào 1.260 mục tiêu quân sự của Ukraine.

Quân nhân Ukraine thu thập đạn pháo, lựu đạn và các thiết bị khác chưa nổ ở Hostomel, gần Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Quân nhân Ukraine thu thập đạn pháo, lựu đạn và các thiết bị khác chưa nổ ở Hostomel, gần Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Theo đó, 25 sở chỉ huy quân đội Ukraine gần các khu dân cư Nikolayev và Kirovsk, 2 kho vũ khí tên lửa và pháo binh gần cộng đồng Voskresensky và Nikolayev, 2 hệ thống tên lửa mặt đất và trên không Buk-M1 gần Gulyaipole và Nikolayevka Vtoraya, cùng 1.214 khu vực tập kết khí tài quân sự đã bị khống chế.

Kể từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, đã có rất nhiều cơ sở hạ tầng quân sự thuộc lực lượng Ukraine đã bị hạ gục, cụ thể bao gồm 140 máy bay, 487 thiết bị bay không người lái, 252 hệ thống tên lửa mặt đất và trên không, 2.353 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 256 hệ thống tên lửa phóng loạt, 1.014 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cùng 2.208 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt.

Một đặc công Ukraine tại sân bay Antonov ở Hostomel, ngoại ô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một đặc công Ukraine tại sân bay Antonov ở Hostomel, ngoại ô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Tướng Konashenkov cho biết thêm, các máy bay tác chiến-chiến thuật và hàng không lục quân thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga cũng đã tấn công 60 địa điểm quân sự của Ukraine và "quét" 2 kho chứa đầu đạn tên lửa Tochka-U, 53 khu vực chứa nhân lực và khí tài quân sự, cùng 3 sở chỉ huy trong đêm, gần các cộng đồng Chervonaya Polyana và Balakleya.

Các phương tiện bị cháy tại Nhà máy luyện kim Illich Iron & Steel Works ở Mariupol, Ukraine. Ảnh: AP.
Các phương tiện bị cháy tại Nhà máy luyện kim Illich Iron & Steel Works ở Mariupol, Ukraine. Ảnh: AP.

Bên cạnh đó, theo thông tin từ Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Nga đã bắt đầu một giai đoạn khác của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

“Một giai đoạn khác của chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền đông Ukraine đang bắt đầu, và tôi chắc chắn đây sẽ là thời điểm rất quan trọng của toàn bộ hoạt động này”, ông Lavrov trả lời trong một cuộc phỏng vấn.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS.

Vấn đề ngoại giao

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành cho biết tại cuộc gặp với Đại sứ Nga tại Trung Quốc Andrey Denisov, Bắc Kinh hiện có kế hoạch thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác với Moscow bất chấp những biến động quốc tế.

“Dù tình hình quốc tế có thay đổi như thế nào, Trung Quốc vẫn cam kết thực hiện chính sách đã thông qua trước đó, là cùng với Nga thúc đẩy hợp tác chiến lược, thực hiện hợp tác cùng có lợi, cùng thúc đẩy lợi ích chung và tạo điều kiện xây dựng mô hình mới về các mối quan hệ quốc tế và một cộng đồng có chung vận mệnh”, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 19/4.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành. Ảnh: TASS.
Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành. Ảnh: TASS.

Nhà ngoại giao cấp cao đồng thời lưu ý rằng, thương mại giữa Trung Quốc và Nga đã đạt 38,2 tỷ USD trong quý đầu tiên của năm, cho thấy mức tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2021.

“Điều đó đã cho thấy đầy đủ tính linh hoạt và sức mạnh nội tại của sự hợp tác giữa hai quốc gia”, ông Ngọc Thành khẳng định.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, các bên cũng đã thảo luận về các cách thức để tăng cường hợp tác trong nhóm BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi) và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, cũng như tình hình ở Ukraine và các vấn đề khu vực và toàn cầu khác.

Một tòa nhà bị hư hại ở thành phố cảng phía nam Mariupol, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Một tòa nhà bị hư hại ở thành phố cảng phía nam Mariupol, Ukraine. Ảnh: Reuters.

Hoạt động nhân đạo

Thượng tướng Mikhail Mizintsev, Người đứng đầu Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga cho biết, hơn 12.000 người, bao gồm hơn 1.700 trẻ em, đã được sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm ở Ukraine và Donbass đến Nga trong 24 giờ qua.

Một đoàn tàu đi từ Dnipro ngang qua khu vực phía tây thành phố Lviv, Ukraine. Ảnh: AP.
Một đoàn tàu đi từ Dnipro ngang qua khu vực phía tây thành phố Lviv, Ukraine. Ảnh: AP.

“Bất chấp những khó khăn và trở ngại do Kiev tạo ra, trong ngày, có tới 12.066 người, trong đó có 1.715 trẻ em, đã được sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm ở Ukraine và Donbass tới Nga”.

Kể từ khi bắt đầu hoạt động quân sự đặc biệt, hơn 863.676 người dân, trong đó có 158.172 trẻ em, đã được sơ tán đến Nga an toàn.

Đã có 976 phương tiện cá nhân vượt qua biên giới Nga hôm 19/4 và gần 114.060 phương tiện kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt.

Cư dân địa phương lấy nước từ một đài phun nước công cộng ở Bucha, ngoại ô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Cư dân địa phương lấy nước từ một đài phun nước công cộng ở Bucha, ngoại ô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Cùng với đó, kể từ ngày 2/3, tổng cộng 12.909,8 tấn hàng viện trợ nhân đạo đã được Nga chuyển đến Ukraine. Có tới 854 hoạt động nhân đạo đã được tiến hành, bao gồm 8 hoạt động trong ngày hôm qua ở các vùng Kherson, Kharkov và Donbass. Hơn 567,9 tấn thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu hàng ngày đã được phân phát tới tận tay người dân.

Đã có 9.500 trung tâm lưu trú tạm thời hiện đang hoạt động tại các khu vực của Nga. Khoảng 22.500 tấn hàng hóa viện trợ nhân đạo đã được quyên góp ở Nga để sẵn sàng gửi đến Ukraine.

Người dân Ukraine chờ đợi phân phát thực phẩm ở Bucha, ngoại ô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân Ukraine chờ đợi phân phát thực phẩm ở Bucha, ngoại ô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nga bắt đầu một giai đoạn khác của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO