Nga gửi viện trợ nhân đạo cho người dân Ukraine

Mai Nguyễn (Theo TASS) 03/03/2022 17:29

Bên cạnh việc "hạ" 1.612 cơ sở hạ tầng quân sự tại Ukraine sau 8 ngày, Nga cũng đã gửi hơn 10.500 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho quốc gia này.

Theo thông tin từ Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, quân đội Nga đã khống chế tổng cộng 1.612 mục tiêu cơ sở hạ tầng quân sự tại Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.

Sân sau của một ngôi nhà bị hư hại ở Gorenka, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Sân sau của một ngôi nhà bị hư hại ở Gorenka, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Những phương tiện hỏng nằm trên con đường tại thành phố Bucha, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Những phương tiện hỏng nằm trên con đường tại thành phố Bucha, Ukraine. Ảnh: Reuters.

Ông nói rõ: “Có tới 1.612 mục tiêu đã bị loại bỏ kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu, bao gồm 62 trung tâm chỉ huy và liên lạc, 39 hệ thống tên lửa phòng không, bao gồm hệ thống S-300, Buk M-1 và Osa cùng 52 trạm radar”.

Đã có 49 máy bay bị phá hủy trên mặt đất và 13 máy bay khác trên không. Tổng cộng 606 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 67 hệ thống tên lửa phóng nhiều lần, 227 khẩu súng pháo dã chiến và súng cối cùng 405 xe cơ giới quân sự đặc biệt và 53 máy bay không người lái cũng đã bị vô hiệu hóa.

Hình ảnh từ Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine cho thấy đám cháy tại một kho dầu ở thành phố Chernihiv, Ukraine. Ảnh: CNN.
Hình ảnh từ Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine cho thấy đám cháy tại một kho dầu ở thành phố Chernihiv, Ukraine. Ảnh: CNN.
Một ga tàu bị hư hại ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Một ga tàu bị hư hại ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters.

Tại một cuộc họp báo ngày 3/3, Thượng tướng Mikhail Mizintsev, Người đứng đầu Trung tâm Quản lý Quốc phòng quốc gia Nga cho biết, hơn 10.500 tấn hàng viện trợ nhân đạo đã được chuẩn bị cho Ukraine và các đoàn xe đầu tiên đã sẵn sàng lên đường.

Ông khẳng định: “Các đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo đã được thành lập để hỗ trợ người dân Ukraine, bao gồm thực phẩm thiết yếu, vật liệu xây dựng và các nhu yếu phẩm cơ bản. Chính phủ liên bang cùng với các khu vực của Nga đã chuẩn bị hơn 10.500 tấn hàng hóa nhân đạo”.

Những ngôi nhà bị hư hại tại thành phố Zhytomyr, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Những ngôi nhà bị hư hại tại thành phố Zhytomyr, Ukraine. Ảnh: Reuters.

Thượng tướng Mizintsev cho biết, một đoàn xe viện trợ nhân đạo từ bán đảo Crimea đã đến tay các cộng đồng dân cư ở miền nam Ukraine. Các đoàn xe khác hiện đang trên đường đến Ukraine từ các khu vực còn lại của Nga, bao gồm Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kursk và Rostov.

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga, 30 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho người dân Ukraine khởi hành từ khu vực Belgorod, Nga đã đến nơi.

Chuyến hàng viện trợ bao gồm thực phẩm như ngũ cốc, thịt, cá đóng hộp, bánh kẹo và các sản phẩm nước uống đóng chai.

Những chuyến hàng viện trợ được đưa tận tay người dân Ukraine. Ảnh: TASS.
Những chuyến hàng viện trợ được đưa tận tay người dân Ukraine. Ảnh: TASS.

“Quân đội Nga đã chuyển một chuyến hàng nhân đạo từ thành phố Belgorod, Nga đến lãnh thổ của các khu định cư tại thành phố Kharkiv, gần biên giới Nga-Ukraine. Tổng cộng hơn 30 tấn hàng viện trợ nhân đạo đã được chuyển đến thành phố Volchansk và Cossack Lopan theo yêu cầu của người dân địa phương”, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Các đoàn xe nhân đạo đều do lực lượng an ninh của quân đội Nga bảo vệ. Những chuyến hàng nhân đạo đã được trao tận tay người dân ở các khu định cư phía biên giới, bao gồm cả phụ nữ, trẻ em và người già.

Một cây cầu bị phá hủy ở ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một cây cầu bị phá hủy ở ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Bên cạnh đó, quân đội Nga tuyên bố sẽ đảm bảo an ninh cho Ukraine nếu quốc gia này sẵn sàng tạo hành lang nhân đạo cho dân thường.

Thượng tướng Mikhail Mizintsev nêu rõ: “Ngay khi Nga nhận được bất kỳ thông tin nào từ các cộng đồng dân cư, rằng chính quyền Ukraine sẵn sàng tạo hành lang nhân đạo và đảm bảo lối ra không bị cản trở cho dân thường, chúng tôi sẽ đảm bảo 100% an ninh cho việc xuất cảnh sang Nga và các quốc gia khác”.

Một cây cầu bị phá hủy ở ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một cây cầu bị phá hủy ở ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Những ngôi nhà bị hư hại tại khu vực Borodyanka ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Những ngôi nhà bị hư hại tại khu vực Borodyanka ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters.

Theo báo cáo từ Cơ quan tị nạn Liên hợp quốc, tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 1 triệu người dân ở Ukraine chạy sang các quốc gia láng giềng, kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24/2.

Con số này chiếm tới hơn 2% dân số 44 triệu người của Ukraine, mặc dù số người đang chạy trốn khỏi Ukraine bao gồm cả công dân của các quốc gia khác.

Một nơi trú ẩn được xây dựng tạm thời cho phụ nữ và trẻ em tại nhà ga xe lửa ở thành phố Przemysl, Ba Lan. Ảnh: AP.
Một nơi trú ẩn được xây dựng tạm thời cho phụ nữ và trẻ em tại nhà ga xe lửa ở thành phố Przemysl, Ba Lan. Ảnh: AP.
Hành khách vội vàng lên chuyến tàu khởi hành đến Slovakia từ nhà ga Lviv, ở thành phố Lviv, phía tây Ukraine. Ảnh: AP.
Hành khách vội vàng lên chuyến tàu khởi hành đến Slovakia từ nhà ga Lviv, ở thành phố Lviv, phía tây Ukraine. Ảnh: AP.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nga gửi viện trợ nhân đạo cho người dân Ukraine

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO