Nga loại bỏ 1.502 cơ sở hạ tầng quân sự tại Ukraine, bắt đầu vòng đàm phán thứ 2

Mai Nguyễn (Theo TASS) 02/03/2022 18:24

Bước sang ngày thứ 7 của “chiến dịch quân sự đặc biệt”, quân đội Nga tiếp tục khống chế thêm nhiều cơ sở hạ tầng quân sự tại Ukraine.

Theo thông tin từ Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov đưa ra ngày 2/3, Quân đội Nga đã làm tê liệt 1.502 cơ sở hạ tầng quân sự tại Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt ở quốc gia này.

“Trong thời gian diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt, 1.502 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine đã bị tê liệt, bao gồm 51 trung tâm chỉ huy và liên lạc của các lực lượng vũ trang Ukraine, 38 hệ thống phòng không tên lửa, bao gồm hệ thống S-300, Buk M-1 và Osa và 51 trạm radar”, Thiếu tướng Konashenkov nhấn mạnh.

Một chiếc xe bọc thép của Ukraine bị hư hại gần thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một chiếc xe bọc thép của Ukraine bị hư hại gần thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Quân đội Nga cũng đã tiêu diệt 47 máy bay mặt đất và 11 máy bay trên không, 472 xe tăng và các phương tiện bọc thép chiến đấu khác, 62 hệ thống tên lửa phóng nhiều lần, 206 khẩu súng pháo dã chiến và súng cối cùng 336 xe cơ giới quân sự đặc biệt và 46 máy bay không người lái.

Ông Konashenkov cũng cho biết, quân đội Nga ngày 2/3 đã tấn công các đối tượng an ninh của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cùng Trung tâm Điều hành Thông tin và Tâm lý số 72 ở thủ đô Kiev bằng vũ khí chính xác.

“Để ngăn chặn các cuộc tấn công thông tin nhắm vào Nga, các đối tượng công nghệ cao của Cơ quan An ninh Ukraine cùng Trung tâm Điều hành Thông tin và Tâm lý số 72 ở thủ đô Kiev đã bị khống chế”, tướng Konashenkov khẳng định.

Theo Người phát ngôn, phòng điều khiển của tháp truyền hình thủ đô Kiev đã bị vô hiệu hóa, đồng thời nhấn mạnh: “Không có tòa nhà dân cư nào bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công”.

Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra cảnh báo về các cuộc tấn công, đồng thời kêu gọi công dân Ukraine, cũng như những người dân thủ đô Kiev sống gần các trạm chuyển tiếp rời khỏi nhà để đảm bảo an toàn.

Các đơn vị quân đội Nga cũng đã kiểm soát hoàn toàn trung tâm thành phố Kherson. Các cơ sở hạ tầng dân sự, cơ sở và dịch vụ công cộng quan trọng, cùng với hệ thống giao thông đô thị vẫn hoạt động bình thường. Không có tình trạng thiếu lương thực hoặc hàng hóa thiết yếu trong khu vực này.

Người dân Ukraine sẽ được đảm bảo về hàng hóa thiết yếu. Ảnh: AP.
Người dân Ukraine sẽ được đảm bảo về hàng hóa thiết yếu. Ảnh: AP.

Theo Thiếu tướng Konashenkov, “các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục diễn ra giữa Bộ Tư lệnh Nga, chính quyền thành phố và khu vực về việc giải quyết các vấn đề bao gồm bảo trì chức năng của các cơ sở hạ tầng xã hội, đảm bảo luật pháp, trật tự và an ninh của người dân".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng, phái đoàn Nga sẽ đến tham dự vòng đàm phán tiếp theo với phái đoàn đại diện phía Ukraine vào chiều nay (2/3).

“Phái đoàn Nga sẽ đến địa điểm đàm phán vào cuối buổi chiều và đợi các nhà đàm phán từ phía Ukraine. Phái đoàn của chúng tôi đã sẵn sàng tiếp tục cuộc trò chuyện vào tối nay”, ông lưu ý. Tuy nhiên, Người phát ngôn Điện Kremlin đã từ chối nói rõ về địa điểm cuộc gặp.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: RT.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: RT.

Theo nguồn tin của hãng thông tấn TASS, vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine sẽ diễn ra tại khu vực Belovezhskaya Pushcha, Belarus.

Vòng đàm phán đầu tiên giữa Nga và Ukraine đã diễn ra tại thành phố Gomel của Belarus vào ngày 28/2. Theo Cố vấn Tổng thống Nga Vladimir Medinsky, người đứng đầu phái đoàn Nga, các bên đã “thảo luận kỹ lưỡng tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự và tìm ra một số điểm chung”, đồng ý tiếp tục đàm phán.

Một số hình ảnh tại Ukraine ngày 2/3:

Một phòng tập thể dục bị hư hại tại thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Bên trong một phòng tập thể dục tại thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một phòng tập thể dục bị hư hại tại thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một phòng tập thể dục bị hư hại tại thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một phòng tập thể dục bị hư hại tại thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Phòng tập thể dục bị hư hại tại thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một tòa nhà bị hư hại tại thành phố Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Một tòa nhà bị hư hại tại thành phố Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Một binh sĩ Ukraine đứng gác tại Quảng trường Độc lập (Maidan) ở trung tâm thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một binh sĩ Ukraine đứng gác tại Quảng trường Độc lập (Maidan) ở trung tâm thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân Ukraine tại cửa khẩu Medyka ở biên giới Ba Lan. Ảnh: AP.
Người dân Ukraine tại cửa khẩu Medyka ở biên giới Ba Lan. Ảnh: AP.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nga loại bỏ 1.502 cơ sở hạ tầng quân sự tại Ukraine, bắt đầu vòng đàm phán thứ 2

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO