Nga sẽ tiếp tục đàm phán với Ukraine bất chấp những trở ngại

Mai Nguyễn (Theo TASS) 08/04/2022 17:49

Ngày 44 của chiến dịch quân sự đặc biệt, Kiev đã trình bày dự thảo thỏa thuận của quốc gia với phía Nga, đánh dấu một sự khác biệt rõ ràng so với cuộc đàm phán ở Istanbul.

Những thiệt hại quân sự tại Ukraine

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt, quân đội Nga đã khống chế một số lượng lớn mục tiêu quân sự tại Ukraine, thông tin từ Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết ngày 8/4.

Một quân nhân Ukraine tham dự buổi huấn luyện ở ngoại ô Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Một quân nhân Ukraine tham dự buổi huấn luyện ở ngoại ô Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.

Cụ thể, các mục tiêu đã bị vô hiệu hóa kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt bao gồm: 97 máy bay trực thăng, 421 máy bay không người lái, 228 hệ thống tên lửa mặt đất và trên không, cả tầm xa và tầm trung, 2.019 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 223 hệ thống tên lửa phóng loạt, 874 khẩu pháo dã chiến và súng cối cùng 1.917 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt.

Trong 24 giờ qua, các máy bay của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga cùng lực lượng tên lửa đã loại bỏ 81 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, bao gồm 2 sở chỉ huy, 1 hệ thống tên lửa mặt đất và trên không Osa, 3 hệ thống tên lửa phóng loạt, 9 cứ điểm và 59 khu vực tập trung khí tài quân sự của Ukraine.

Quân nhân Ukraine đứng trên một chiếc xe tăng bị phá hủy ở Bucha, Ukraine. Ảnh: AP.
Quân nhân Ukraine đứng trên một chiếc xe tăng bị phá hủy ở Bucha, Ukraine. Ảnh: AP.

Tướng Konashenkov cho biết thêm, quân đội Nga đã loại bỏ một trung tâm huấn luyện lính đánh thuê nước ngoài ở phía đông bắc Odessa, gần cộng đồng Krasnosyolka bằng các tên lửa chính xác của hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion.

Bên cạnh đó, Quân đội Nga đã tiến công và phong tỏa hoàn toàn ngôi làng Novomikhailovka, cách Donetsk khoảng 40 km về phía tây nam.

Các quân nhân Ukraine tham gia một khóa huấn luyện ở ngoại ô Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Các quân nhân Ukraine tham gia một khóa huấn luyện ở ngoại ô Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.

Công cuộc đàm phán

Thông tin từ Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Kiev đã trình bày dự thảo thỏa thuận của mình vào ngày 6/4, đánh dấu một sự khác biệt rõ ràng so với các điều khoản quan trọng nhất đã được ghi nhận tại cuộc đàm phán ở Istanbul ngày 29/3 trong một văn bản do trưởng phái đoàn Ukraine Arakhamia ký.

Theo ông Lavrov, Kiev đã ghi trong tài liệu ở Istanbul rằng các đảm bảo an ninh trong tương lai cho Ukraine sẽ không áp dụng cho bán đảo Crimea và khu vực Sevastopol.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS.

“Tuy nhiên, đã không có một tuyên bố nào như vậy trong dự thảo thỏa thuận được trình bày ngày hôm qua, Kiev chỉ đề cập đến một số 'kiểm soát hiệu quả'”, ông lưu ý.

“Ngoài ra, có ý kiến ​​cho rằng vấn đề bán đảo Crimea và Donbass nên được đưa vào chương trình nghị sự của cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và người đồng cấp Ukraine”.

“Chắc chắn, tiếp theo, Ukraine sẽ yêu cầu Nga rút quân và sẽ tiếp tục chất đống các điều kiện tiên quyết. Kế hoạch này rõ ràng và không thể chấp nhận được”, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.

Ông cũng nói rằng quân đội Nga đã hạ nhiệt tình hình ở khu vực Kiev và Chernigov sau cuộc họp ở Istanbul. Đây là một cử chỉ thiện chí nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nỗ lực đàm phán đi đến một thỏa thuận.

Ngày 7/4, Ngoại trưởng Nga tuyên bố Moscow sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán với Kiev bất chấp những hành động khiêu khích. “Phái đoàn Nga sẽ tiếp tục quá trình đàm phán, thúc đẩy dự thảo thỏa thuận, giải thích rõ ràng và đầy đủ các quan điểm cũng như yêu cầu quan trọng hàng đầu của Nga”.

Hoạt động nhân đạo

Tổng cộng hơn 9.500 tấn hàng viện trợ nhân đạo đã được phía Nga chuyển đến Ukraine kể từ ngày 2/3, theo thông tin từ Thượng tướng Mikhail Mizintsev, Người đứng đầu Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia Nga.

Người dân chờ đợi để nhận viện trợ nhân đạo trong một sân trường ở Chernihiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân chờ đợi để nhận viện trợ nhân đạo trong một sân trường ở Chernihiv, Ukraine. Ảnh: AP.

Cụ thể, tổng cộng 9.521,3 tấn hàng viện trợ nhân đạo đã được Nga chuyển đến Ukraine. Có tới 767 hoạt động nhân đạo đã được tiến hành, trong đó có 7 hoạt động trong ngày hôm qua tại khu vực Donbass, Kharkov và Kherson. 850 tấn nhu yếu phẩm, thuốc men và thực phẩm thiết yếu đã được phân phát đến tận tay dân thường.

Đồng thời, các đoàn xe tải của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã chuyển gần 1.200 tấn viện trợ nhân đạo đến nhiều khu vực tại Ukraine và Donbass.

“14 đoàn xe tải, bao gồm 115 xe tải hạng nặng của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, đã vận chuyển nước đóng chai, thực phẩm đóng hộp, thức ăn trẻ em, hàng thiết yếu, vật liệu xây dựng, máy phát điện di động, cáp và dây điện tới Donbass và nhiều khu vực tại Ukraine, để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của người dân”, đại diện báo chí cơ quan nêu rõ.

Người dân nhận thực phẩm viện trợ trong một sân trường ở Chernihiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân nhận thực phẩm viện trợ trong một sân trường ở Chernihiv, Ukraine. Ảnh: AP.

Thêm vào đó, lực lượng cứu hộ đã giao hơn 30 xe tải và hơn 100 bếp để người dân có thể nấu thức ăn nóng và sưởi ấm trong các trung tâm cứu trợ.

Trong 24 giờ qua, tổng cộng 18.131 người, trong đó có 2.812 trẻ em, đã được sơ tán đến Nga từ nhiều khu vực nguy hiểm của Ukraine và Donbass. Tính từ đầu chiến dịch, đã có 658.146 người, trong đó có 128.350 trẻ em, đã được sơ tán an toàn sang Nga.

Người dân không ngừng sơ tán khỏi cuộc xung đột ở Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân không ngừng sơ tán khỏi Ukraine. Ảnh: AP.

Một số hình ảnh khác tại Ukraine:

Một người đàn ông đi ngang qua một tòa nhà bị hư hại ở Chernihiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Một người đàn ông đi ngang qua một tòa nhà bị hư hại ở Chernihiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Một tòa nhà chung cư bị hư hại ở ngoại ô Chernihiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Một tòa nhà chung cư bị hư hại ở ngoại ô Chernihiv, Ukraine. Ảnh: AP.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nga sẽ tiếp tục đàm phán với Ukraine bất chấp những trở ngại

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO