Nga tiếp tục mở 10 hành lang nhân đạo sơ tán dân thường Ukraine

Mai Nguyễn (Theo TASS) 21/03/2022 18:31

Ngày thứ 26 của chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga tiếp tục mở các hành lang nhân đạo và gửi hàng viện trợ nhân đạo cho người dân Ukraine.

Những thiệt hại quân sự tại Ukraine

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, quân đội Nga đã tấn công 62 mục tiêu quân sự của lực lượng vũ trang Nga trong đêm qua.

Ông nhấn mạnh: “Trong đêm, máy bay tác chiến, lục quân và máy bay không người lái của Nga đã tấn công 62 mục tiêu quân sự tại Ukraine, trong số đó có 3 trung tâm chỉ huy và liên lạc, 1 hệ thống tên lửa phóng loạt, 2 kho vũ khí và một kho chứa nhiên liệu, cũng như 52 địa điểm tập trung khí tài quân sự”.

Binh sĩ Ukraine kiểm tra một địa điểm ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Binh sĩ Ukraine kiểm tra một địa điểm ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một binh sĩ Ukraine đứng bên ngoài boongke ở ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một binh sĩ Ukraine đứng bên ngoài boongke ở ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Quân đội Nga cũng đã phá hủy 207 máy bay không người lái, 1.467 xe tăng và 148 hệ thống tên lửa phóng loạt, 573 khẩu súng pháo dã chiến và súng cối, cũng như 1.262 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt ở Ukraine.

Binh sĩ Ukraine nghỉ ngơi bên trong một boongke ở ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Binh sĩ Ukraine bên trong một boongke ở ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Binh sĩ Ukraine cạnh một tòa nhà bị phá hủy ở khu phố Satoya, thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Binh sĩ Ukraine cạnh một tòa nhà ở khu phố Satoya, thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Hành lang nhân đạo

Các hành lang nhân đạo từ thành phố Mariupol sẽ được mở theo hướng đông và tây theo thỏa thuận với phía Ukraine từ 10h sáng ngày 21/3 (giờ Moscow), theo Thượng tướng Mikhail Mizintsev, Người đứng đầu Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia Nga.

Quân nhân Nga hỗ trợ dân thường sơ tán. Ảnh: TASS.
Quân nhân Nga hỗ trợ dân thường sơ tán. Ảnh: TASS.

Theo tướng Mizintsev, “có tới 130.000 dân thường, trong đó có 184 công dân nước ngoài đến từ 6 quốc gia khác nhau, vẫn đang bị giam giữ trong thành phố để làm con tin”.

Theo đó, người dân thành phố Mariupol sẽ được tự do lựa chọn một hành lang nhân đạo để rời khỏi thành phố. Mỗi đoàn xe sơ tán sẽ được hộ tống bởi các kỹ sư rà phá bom mìn Nga nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Hoạt động sơ tán

Trong 24 giờ qua, có tới 16.434 dân thường, trong đó có 3.389 trẻ em, đã sơ tán đến Nga từ Donbass cũng như nhiều khu vực khác tại Ukraine. Theo Thượng tướng Mizintsev, gần 1.815 phương tiện đã đi qua biên giới Nga vào ngày 19/3 và 38.525 phương tiện kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự.

Thông tin từ hãng thông tấn TASS cho biết, số người tị nạn từ khu vực Donbass cũng như nhiều khu vực khác tại Ukraine đến Nga đã lên tới 348.000 người, trong đó bao gồm 73.000 trẻ em.

Người dân Ukraine rời khỏi Mariupol từ Zaporizhzhia đến Lviv, miền tây Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân Ukraine rời khỏi Mariupol từ Zaporizhzhia đến Lviv, miền tây Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân Ukraine rời khỏi Mariupol từ Zaporizhzhia đến Lviv, miền tây Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân Ukraine rời khỏi Mariupol từ Zaporizhzhia đến Lviv, miền tây Ukraine. Ảnh: AP.

Theo đó, khoảng 297.000 người đã đến Nga từ Donbass, hơn 50.000 người đã rời khỏi lãnh thổ Ukraine thông qua trạm kiểm soát ở các vùng Belgorod, Bryansk, Kursk và Cộng hòa Crimea.

Hơn 9.500 trung tâm lưu trú tạm thời đang tiếp tục hoạt động ở Nga cho những người tị nạn từ Ukraine.

Viện trợ nhân đạo

Theo báo cáo ngày 21/3, nhóm tình nguyện We Are Together của khu vực Rostov, kết hợp cùng Mặt trận Nhân dân toàn Nga và Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã chuyển hơn 150 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho người dân thành phố Mariupol (Ukraine), bao gồm hơn 1.700 suất thực phẩm, hàng hóa thiết yếu và thuốc men.

Người dân bán thực phẩm ngoài đường phố thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân bán thực phẩm ngoài đường phố thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

“Tình hình nhân đạo ở Mariupol hiện đang rất khó khăn, người dân không thể mua bán thực phẩm. Mọi người đang cần giúp đỡ, và chúng tôi không thể làm ngơ, trong tương lai gần chúng tôi sẽ cố gắng cùng với Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga để cung cấp nhiều thực phẩm, cũng như hàng hóa thiết yếu cho trẻ em”, Người đứng đầu Quân đoàn cứu hộ Nga Yevgeny Kozeev cho biết.

Một phần trong chuyến hàng hóa nhân đạo đã được chuyển đến bệnh viện thành phố ở Mariupol. Bao gồm hai xe tải chở nước, thực phẩm và hàng hóa cho trẻ em.

Người dân mua bán thực phẩm tại một chợ đường phố ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân mua bán thực phẩm tại một chợ đường phố ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Bên cạnh đó, Nga cũng đã giao 3.799 tấn hàng hóa viện trợ tới các khu định cư của Donbass và các khu vực như Kiev, Zaporozhye, Chernigov, Kharkov cũng như Kherson của Ukraine.

Một đoàn xe của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã chuyển hơn 56,7 tấn hàng viện trợ nhân đạo tới vùng Lugansk trong ngày hôm nay (21/3), bao gồm các nhu yếu phẩm như thiết bị gia dụng, vật liệu xây dựng, quần áo và đồ dùng học tập.

Một số hình ảnh khác tại Ukraine:

Mọi người tụ tập bên ngoài các tòa nhà bị phá hủy ở khu phố Satoya, thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Mọi người tụ tập bên ngoài các tòa nhà ở khu phố Satoya, thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Mảnh vỡ bao phủ một nhà bếp trong một tòa nhà ở Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Mảnh vỡ bao phủ một nhà bếp trong một tòa nhà ở Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Những thiệt hại trong một tòa nhà chung cư ở Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Những thiệt hại trong một tòa nhà chung cư ở Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân đứng cạnh tòa nhà bị phá hủy ở khu phố Satoya, thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân đứng cạnh tòa nhà ở khu phố Satoya, thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nga tiếp tục mở 10 hành lang nhân đạo sơ tán dân thường Ukraine

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO