Nga vô hiệu hóa 1.325 cơ sở hạ tầng quân sự tại Ukraine, đàm phán thành công bước đầu

Mai Nguyễn (Theo TASS) 02/03/2022 00:17

Ngày thứ 6 của “chiến dịch quân sự đặc biệt”, con số tổn thất của quân đội Ukraine vẫn tiếp tục tăng.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov tuyên bố, tính đến ngày 1/3, Quân đội Nga đã phá hủy 1.325 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.

Ông Konashenkov nói rõ: “Quân đội Nga đã tấn công 1.325 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, bao gồm 43 trung tâm chỉ huy và liên lạc”.

Có tới 395 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 59 bệ phóng tên lửa, 179 khẩu pháo và súng cối, cùng 286 xe cơ giới quân sự đặc biệt cũng đã bị phá hủy sau 6 ngày.

Người dân dọn dẹp các mảnh vỡ tại khu vực đặt căn cứ quân sự ở thành phố Okhtyrka, Ukraine. Ảnh: Cơ quan Báo chí của Lực lượng Mặt đất Ukraine / Reuters.
Người dân dọn dẹp các mảnh vỡ tại khu vực đặt căn cứ quân sự ở thành phố Okhtyrka, Ukraine. Ảnh: Cơ quan Báo chí của Lực lượng Mặt đất Ukraine / Reuters.
Người dân dọn dẹp các mảnh vỡ tại khu vực đặt căn cứ quân sự ở thành phố Okhtyrka, Ukraine. Ảnh: Cơ quan Báo chí của Lực lượng Mặt đất Ukraine / Reuters.
Người dân dọn dẹp các mảnh vỡ tại khu vực đặt căn cứ quân sự ở thành phố Okhtyrka, Ukraine. Ảnh: Cơ quan Báo chí của Lực lượng Mặt đất Ukraine / Reuters.

Cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine diễn ra vào ngày 28/2 tuy chưa thể kết luận điều gì, nhưng đã cho thấy sự thống nhất của 2 bên ở một số điểm.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết tại một phiên họp của Hội đồng Bảo an ngày 1/3: “Các nhà đàm phán đã làm nhiều hơn những gì họ có thể và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình ở giai đoạn đầu tiên”.

Buổi đàm phán giữa hai phái đoàn Nga và Ukraine. Ảnh: TASS.
Buổi đàm phán giữa hai phái đoàn Nga và Ukraine. Ảnh: TASS.

Phái đoàn Nga do Phụ tá Tổng thống Nga Vladimir Medinsky dẫn đầu. Trước đó, ông tuyên bố rằng, phái đoàn Nga sẵn sàng đàm phán với phía Ukraine trong thời gian cần thiết để đạt được thỏa thuận.

Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Vladimir Makei hy vọng rằng hai phái đoàn sẽ gặp nhau tại một vòng đàm phán nữa tại biên giới Belarus - Ba Lan trong vài ngày tới.

Theo hãng truyền thông Zerkalo Nedeli của Ukraine công bố hôm 1/3, một vòng đàm phán mới giữa phái đoàn Nga và Ukraine dự kiến ​​diễn ra vào ngày 2/3.

Các chuyên gia y tế công cộng cho biết, Ukraine đang cạn kiệt nguồn cung cấp y tế quan trọng, đồng thời lo ngại về một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng lớn hơn khi người dân rời bỏ nhà cửa, các dịch vụ y tế và nguồn cung cấp bị gián đoạn.

Hơn 660.000 người đã rời khỏi Ukraine để tránh cuộc xung đột, theo Cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc, gây ra sức ép nhân đạo khi hàng nghìn người đang chờ đợi được xét duyệt tại các cửa khẩu biên giới châu Âu.

Một điểm quyên góp đồ tại cửa khẩu Medyka ở Ba Lan cho những người tị nạn chạy trốn khỏi cuộc xung đột ở Ukraine. Ảnh: Visar Kryeziu / AP.
Một điểm quyên góp đồ tại cửa khẩu Medyka ở Ba Lan cho những người rời khỏi Ukraine. Ảnh: Visar Kryeziu / AP.
Dòng người tị nạn tiếp tục hướng đến Ba Lan. Ảnh: AP.
Dòng người tiếp tục hướng đến Ba Lan. Ảnh: AP.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ba Lan ngày 1/3 cho biết, khoảng 377.000 người Ukraine đã nhập cảnh vào đất nước của ông kể từ thời điểm Nga bắt đầu “chiến dịch quân sự đặc biệt” ngày 24/2.

“Trong 24 giờ qua, hơn 100.000 người đã vượt qua biên giới Ba Lan - Ukraine”, ông Maciej Wasik nói với đài truyền hình công cộng Polskie Radio 1. “Tổng cộng, kể từ ngày 24/2, đã có gần 400.000 người tị nạn đến Ba Lan”.

Một số hình ảnh tại Ukraine ngày 1/3:

Những ngôi nhà bị hư hại sau trận pháo kích ở thành phố Kharkiv, đông bắc Ukraine. Ảnh: Future Publishing / Getty Images.
Những ngôi nhà bị hư hại ở thành phố Kharkiv, đông bắc Ukraine. Ảnh: Future Publishing / Getty Images.
Khu vực gần tòa nhà hành chính khu vực ở thành phố Kharkiv, Ukraine. Ảnh: Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước / Reuters.
Khu vực gần tòa nhà hành chính khu vực ở thành phố Kharkiv, Ukraine. Ảnh: Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước / Reuters.
Khung cảnh thành phố Kharkiv, Ukraine sau một trận pháo kích. Ảnh: The Guardian.
Khung cảnh thành phố Kharkiv, Ukraine. Ảnh: The Guardian.
Một tòa nhà bị phá hủy gần một trạm kiểm soát ở thành phố Brovary, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một tòa nhà bị phá hủy gần một trạm kiểm soát ở thành phố Brovary, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Quang cảnh của Khreshchatyk, một trong những con phố chính ở thủ đô Kiev trước lệnh giới nghiêm của Ukraine. Ảnh: AP.
Quang cảnh của Khreshchatyk, một trong những con phố chính ở thủ đô Kiev trước lệnh giới nghiêm của Ukraine. Ảnh: AP.
Những chiếc xe hư hỏng nặng tại một trạm kiểm soát ở thành phố Brovary, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Những chiếc xe hư hỏng nặng tại một trạm kiểm soát ở thành phố Brovary, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Các quân nhân Ukraine ngồi trước một ngôi nhà bị hư hại gần một trạm kiểm soát ở thành phố Brovary, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Các quân nhân Ukraine ngồi trước một ngôi nhà bị hư hại gần một trạm kiểm soát ở thành phố Brovary, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Bức ảnh do Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Ukraine công bố cho thấy thiệt hại bên trong tòa nhà Tòa thị chính ở thành phố Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Bức ảnh do Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Ukraine công bố cho thấy thiệt hại bên trong tòa nhà Tòa thị chính ở thành phố Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Những chiếc xe hư hỏng nặng ở thành phố Brovary, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Những chiếc xe hư hỏng nặng ở thành phố Brovary, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Những chiếc xe hư hỏng nặng tại một trạm kiểm soát ở thành phố Brovary, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Những chiếc xe hư hỏng nặng ở thành phố Brovary, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nga vô hiệu hóa 1.325 cơ sở hạ tầng quân sự tại Ukraine, đàm phán thành công bước đầu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO