Ngành đường sắt tăng cường nhiều chuyến tàu khách Bắc - Nam, đáp ứng nhu cầu đi lại dịp 30/4-1/5

An Chi 16/03/2021 14:00

Mới đây, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, đơn vị này sẽ tăng cường chạy nhiều chuyến tàu khách tuyến Bắc - Nam, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Theo đó, tuyến Hà Nội - Vinh, ngoài các đôi tàu chạy thường xuyên NA1/NA2, SE35/SE36, trong các ngày 29-30/4 chạy thêm các tàu NA3, NA7 và NA9 xuất phát tại ga Hà Nội. Tàu NA3 xuất phát lúc 22 giờ 45, đến ga Vinh lúc 5 giờ 45; tàu NA7 xuất phát lúc 23 giờ 15, đến ga Vinh lúc 6 giờ 25; tàu NA9 xuất phát lúc 23 giờ 40, đến ga Vinh lúc 7 giờ 5.

Chiều ngược lại, ngày 2/5 chạy thêm tàu NA8, xuất phát ga Vinh lúc 22 giờ 50, đến ga Hà Nội lúc 6 giờ 30. Ngày 3/5 chạy thêm các tàu NA4, NA8 và NA12. Tàu NA4 xuất phát ga Vinh lúc 22 giờ 21, đến ga Hà Nội lúc 5 giờ 20. Tàu NA8 xuất phát ga Vinh lúc 22 giờ 50, đến ga Giáp Bát lúc 6 giờ. Tàu NA12 xuất phát ga Vinh lúc 13 giờ 45, đến ga Hà Nội lúc 20 giờ 50.

Tuyến Hà Nội - Đồng Hới, ngày 29/4 chạy thêm các tàu QB1, QB3, QB5 xuất phát tại ga Hà Nội. Tàu QB1 xuất phát lúc 20 giờ 45, đến ga Đồng Hới lúc 6 giờ 40. Tàu QB3 xuất phát lúc 21 giờ 10, đến Đồng Hới lúc 7 giờ 40. Tàu QB5 xuất phát lúc 21 giờ 40, đến ga Đồng Hới lúc 8 giờ 55. Ngày 30/4 chạy thêm tàu QB1.

Chiều ngược lại, ngày 2/5 chạy thêm tàu QB2 xuất phát ga Đồng Hới lúc 21 giờ, đến ga Hà Nội lúc 08h12; tàu QB4 xuất phát ga Đồng Hới lúc 16h50, đến ga Hà Nội lúc 04h10. Ngày 3/5/2021 chạy thêm tàu QB4.

Tuyến Hà Nội - Thanh Hóa, ngày 30/4 chạy tàu TH1 xuất phát ga Hà Nội lúc 7h55, đến ga Thanh Hóa lúc 11 giờ 30. Ngày 3/5 chạy tàu TH2 xuất phát ga Thanh Hóa lúc 13 giờ 25, đến ga Hà Nội lúc 17 giờ 50.

Tuyến Hà Nội - Huế, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội phối hợp với Liên hiệp các Hội UNESCO tổ chức chạy đoàn tàu Charter (đoàn tàu thuê bao nguyên chuyến) từ Hà Nội đến Huế mang số hiệu SE19/SE20. Tàu SE19 chạy tại ga Hà Nội lúc 20 giờ 10 ngày 29/4, đến ga Huế lúc 9 giờ 40. Ngày 2/5 chạy tàu SE20 tại ga Huế lúc 14 giờ 10, đến ga Hà Nội lúc 5 giờ 20.

Ở khu vực phía Nam, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn công bố tăng tàu đi Nha Trang, Phan Thiết dịp 30/4-1/5. Theo đó, tăng tàu SNT2 xuất phát ga Sài Gòn lúc 21 giờ 20 các ngày 29-30/4 và các ngày 1-2/5; tăng tàu SNT1 xuất phát ga Nha Trang lúc 20 giờ ngày 30/4 và các ngày 1-3/5.

Tuyến Sài Gòn - Phan Thiết, chạy thêm đôi tàu SPT1/SPT2 các ngày 30/4 và 1-3/5. Tàu SPT1 xuất phát ga Phan Thiết lúc 13 giờ 20, đến ga Sài Gòn lúc 17 giờ 52; tàu SPT2 xuất phát ga Sài Gòn lúc 6 giờ 45, đến ga Phan Thiết lúc 10 giờ 29.

Người dân cần chuẩn bị gì khi đi tàu mùa dịch?

Mặc dù dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt tại một số địa phương nhưng để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và những người xung quanh, người dân cần tuân thủ các biện pháp phòng ngừa do Bộ Y tế khuyến cáo để giảm thiểu rủi ro lây lan COVID-19:

Đeo khẩu trang: Điều này đặc biệt quan trọng khi khó có thể giữ được khoảng cách tối thiểu với hành khách khác trên tàu.

Lưu ý, khẩu trang không nên đeo cho em bé và trẻ nhỏ dưới 2 tuổi; bất cứ ai bị khó thở hoặc đang bất tỉnh; người mất khả năng hoặc không thể tự tháo khẩu trang nếu không có sự trợ giúp

Đeo khẩu trang là để bảo vệ người khác trong trường hợp người đeo đã bị nhiễm bệnh mà không biết và không biểu hiện các triệu chứng.

Thực hiện cách ly giao tiếp xã hội (còn gọi là giữ khoảng cách) trong chừng mực có thể: Hành khách nên ngồi cách xa nhau và cách lái xe càng xa càng tốt.

Mở cửa sổ khi đi xe hoặc dùng hệ thống thông gió cho xe để trao đổi lưu thông không khí trong lành với bên ngoài.

Rửa tay: Trước khi rời khỏi nhà, hành khách hãy rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây hoặc dùng dung dịch sát trùng tay có chứa cồn với nồng độ tối thiểu là 60%.

Khi đến nơi, hãy rửa tay lại bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây hoặc sử dụng dung dịch sát trùng tay với nồng độ cồn tối thiểu là 60% càng sớm càng tốt ngay khi đến nơi.

Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng khi chưa rửa tay.

Mang theo sẵn đồ dùng vệ sinh: Trước chuyến đi, hành khách hãy đem theo khăn lau khử trùng và dung dịch sát trùng tay có nồng độ cồn tối thiểu là 60% (phòng khi quý vị không thể rửa tay ở nơi đến), nếu có sẵn.

Vệ sinh và khử trùng các bề mặt thường chạm vào (vd. tay nắm cửa, thanh tay vịn, khóa cài đai an toàn) bằng chất khử trùng đã được EPA phê duyệt sau mỗi chuyến hành trình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngành đường sắt tăng cường nhiều chuyến tàu khách Bắc - Nam, đáp ứng nhu cầu đi lại dịp 30/4-1/5

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO