Ngày 21/2, nhiều nơi trên cả nước có mưa, miền Bắc có nắng

T. Linh 21/02/2023 07:49

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (21/2), các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ tăng dần.

Ảnh minh họa.

Khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6; riêng vùng biển phía Đông mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Sóng biển cao từ 4-6m.

Cảnh báo đêm 21 và ngày 22/2, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 5,0-7,0m, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao 3,0-5,0m.

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 21/2:

Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; riêng vùng núi phía Bắc ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.

[Nắng nóng gay gắt có thể xuất hiện từ tháng 3]

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày 21/2, nhiều nơi trên cả nước có mưa, miền Bắc có nắng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO