Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đầu tiên ở khu dân cư: Nhân dân khu vực tích cực tham gia giám sát phản biện xã hội

24/10/2015 15:06

(DDK) – Ngày 24-10-2015, Khu vực 2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, được UBMTTQVN TP. Cần Thơ chọn là đơn vị điểm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư năm 2015”. Tham dự ngày hội có lãnh đạo thành phố và hàng trăm bà con tại khu vực. Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch UBTƯMTTQVN dự và phát biểu.

Phó Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo ngày hội

Theo ông Mai Hữu Hoàng Sang, Trưởng Ban Công tác mặt trận khu vực 2 cho biết: 20 năm qua, nhờ thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và 15 năm thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, kinh tế khu vực 2 không ngừng phát triển, tăng trưởng khá cao, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể, từ vùng thuần nông nay trở thành đô thị theo hướng văn minh. Nhiều năm qua, khu vực luôn làm tốt nhiệm vụ đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh; chăm lo sự nghiệp giáo dục; chăm lo sức khỏe, thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Năm 2014, KV 2 đạt khu vực văn hóa. Năm 2015 có 994/1.012 hộ đạt gia đình văn hóa. Bà con đoàn kết xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp; đoàn kết phát huy dân chủ, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” được khu vực quan tâm, thường xuyên vận động người dân, mạnh thường quân tích cực tham gia, qua đó đã xây dựng được 6 căn nhà tình thương trị giá trên 160 triệu đồng. Nhiều lượt hộ nghèo được vay vốn làm ăn và thoát nghèo…

Tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư khu vực 2 lần này, bà Lê Thị Mừng (75 tuổi) vui mừng nói: Cả chục năm qua, tôi mới được dự ngày hội vui như thế này, vừa được địa phương mời dự họp chung vui, lại được UBMTTQ thành phố quan tâm tặng quà động viên cho hộ nghèo chúng tôi càng thấy ấm lòng.

Phó Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng quà Ban công tác MT khu vực 2

Phó Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu: Trở về thăm bà con và dự chỉ đạo “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư” tại Cần Thơ, tôi vui mừng khi nhận thấy MTTQ các cấp thành phố Cần Thơ và Ban Công tác mặt trận khu vực 2 có sự phối hợp tốt với chính quyền, các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, tiêu biểu là “Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Cuộc vận động ngày vì người nghèo”. ông Trần Thanh Mẫn yêu cầu: Ban công tác mặt trận khu vực 2, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng nếp sống văn minh, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đẩy mạnh phát triển các ngành nghề dịch vụ, đặc biệt là ngành nghề dịch vụ du lịch tạo việc làm tăng thu nhập cho nhân dân. Đặc biệt, Ban công tác MT khu vực cần tích cực hơn nữa trong việc vận động nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể dịa phương trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt 3 cuộc vận động của MTTQ, tiếp tục giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa…

Quốc Trung

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đầu tiên ở khu dân cư: Nhân dân khu vực tích cực tham gia giám sát phản biện xã hội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO