Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng năm 2020

Thanh Tùng 21/11/2020 16:03

Kỷ niệm15 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2020), sáng 21/11, tại Bảo tàng TP Đà Nẵng, trong khuôn viên Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải; đã diễn ra lễ khai mạc Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng năm 2020.

Với chuỗi sự kiện như: thi tìm hiểu “Dòng chảy Di sản văn hóa Đà Nẵng”, thi hùng biện “Tự hào Di sản văn hóa Đà Nẵng”, triển lãm “Scooter cổ - huyền thoại một thời”, giao lưu “Scooter trên những cung đường”, cuộc thi ảnh “So dáng cùng scooter” trên mạng xã hội Instagram, các gian hàng quảng bá gắn với hoạt động trải nghiệm văn hóa biển, văn hóa Cơ tu, nghề thủ công truyền thống cùng nhiều trò chơi dân gian, ẩm thực…; đã thu hút đông đảo giới trẻ là học sinh, sinh viên đến từ các trường đại học.

Thiếu nữ Cơ Tu tại Ngày hội. Ảnh Thanh Tùng.

Bà Ngô Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng hiện có 2 Di tích quốc gia đặc biệt, 17 Di tích cấp quốc gia, 57 di tích cấp TP, 5 Di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục Di sản quốc gia.

Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng (lần đầu tiên được tổ chức) không chỉ là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho giới trẻ mà còn là hoạt động thiết thực thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa các vùng miền trong nước và quốc tế, thu hút ngày càng đông du khách đến với Đà Nẵng.

Học sinh các trường học ở Đà Nẵng thích thú với vật phẩm văn hóa trưng bày tại Ngày hội. Ảnh Thanh Tùng.

Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng năm 2020 do Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức, diễn ra trong 3 ngày (từ 21 đến 23/11).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng năm 2020

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO